Melbourne: Nghiên cứu về mối nguy hại của việc dùng thuốc gây mê dạng khí khi phẫu thuật
08:00' 11-12-2018
Phương pháp gây mê dạng khí đối với các bệnh nhân bị ung thư được phẫu thuật có thể sẽ khiến cho căn bệnh này tái phát. Một nghiên cứu được dẫn đầu bởi các chuyên gia y tế ở Melbourne sẽ phân tích về mối nguy hại này.
Photo: au.news.yahoo.com
Theo đó, khoảng 5,700 bệnh nhân bị ung thư phổi hoặc ung thư đại trực tràng sẽ tham gia vào một nghiên cứu quốc tế sẽ được thực hiện trong vòng năm năm, nhằm so sánh giữa hai phương pháp: gây mê dạng khí và gây mê bằng cách tiêm vào tĩnh mạch.
Người đứng đầu thực hiện nghiên cứu trên, Giáo sư Bernhard Riedel, cho biết “Đây là một nghiên cứu cần được thực hiện, vì có bằng chứng cho thấy phương pháp gây mê dạng khí có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến căn bệnh ung thư”.
Nghiên cứu này sẽ có sự tham gia của các bác sĩ gây mê, các bác sĩ phẫu thuật, các bác sĩ chuyên khoa ung thư, và các nhà khoa học trên toàn cầu.
Những nghiên cứu trước đây cho thấy, những con chuột bị ung thư có tỷ lệ sống sót cao hơn khi được gây mê bằng cách tiêm vào tĩnh mạch so với những con chuột khác hít khí gây mê.
Phẫu thuật là cách điều trị phổ biến nhất đối với những bệnh nhân bị ung thư, và có tới 80% bệnh nhân bị ung thư đã tiếp xúc với thuốc gây mê trong khi được phẫu thuật, theo một phát hiện của Tổ chức Đào tạo Bác sĩ gây mê Úc và New Zealand.
Hơn 300,000 ca phẫu thuật đã được thực hiện tại Úc mỗi năm, và con số này được dự đoán là sẽ tiếp tục gia tăng trong thập kỷ tới.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Article sourced from au.news.yahoo.com.