Melbourne: Ba hội đồng khác cân nhắc đổi ngày Quốc khánh Úc giống như HĐTP Yarra
21:00' 20-08-2017
Các hội đồng địa phương thường được yêu cầu đánh dấu vào ba đề mục bắt đầu bằng ký tự R là: đường sá, mức thu phí và rác thải.
Amanda Stone. Photo: Paul Jeffer
Song, việc thúc đẩy để có thêm một đề mục khác – sự hòa giải – đã khơi mào một cuộc chiến lớn giữa một hội đồng địa phương ở Melbourne với Thủ tướng Malcolm Turnbull.
Trong khi đó, một số hội đồng tiến bộ khác ở khu vực nội ô Melbourne đang cân nhắc về việc tham gia vào cuộc chiến để thay đổi ngày Quốc khánh Úc.
Ít nhất ba hội đồng khác – gồm các Hội đồng Thành phố Moreland, Darebin và Hội đồng Quận Hepburn – đang cân nhắc xem liệu có nên tham gia vào những thay đổi do Hội đồng Thành phố Yarra khởi xướng hay không.
Theo đó, vào tối thứ Ba 15/8, Hội đồng Thành phố Yarra đã nhất trí bỏ phiếu ủng hộ việc không tiếp tục công nhận ngày Quốc khánh Úc và sẽ không tổ chức lễ trao quyền công dân vào ngày 26/1.
Động thái trên của Hội đồng Thành phố Yarra đã dẫn đến phản ứng chính trị dữ dội từ Thủ tướng Turnbull. Thủ tướng nói với Quốc hội Úc rằng, quyết định trên đã “hoàn toàn phủ nhận các giá trị của người Úc”.
Chính phủ liên bang sau đó cũng đe dọa sẽ tước quyền tổ chức bất cứ buổi lễ trao quyền công dân nào của Hội đồng Thành phố Yarra.
Ngày Quốc khánh Úc đánh dấu ngày đầu tiên các hạm đội tàu của Anh đổ bộ lên lục địa này vào năm 1788, và ngày này cũng được biết đến như Ngày Xâm lược đối với những người Thổ dân ở Úc.
Thủ hiến Daniel Andrews nói rằng, quyết định của Hội đồng Thành phố Yarra là không cần thiết, trong khi thủ lĩnh phe đối lập bang Victoria Matthew Guy chỉ trích hội đồng này không tập trung vào công việc thực tế.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)