Phát minh của tiến sĩ Spratley là một cảm biến nhỏ đến nỗi người ta có thể đưa nó vào não bằng kim. Sau khi nằm trên bề mặt của não nó sẽ thu nhận tín hiệu điện từ các tế bào thần kinh và truyền chúng tới một thiết bị thu sóng được gắn với máy tính. Tín hiệu thần kinh sẽ điều khiển một con trỏ trên màn hình máy tính để vận hành các thiết bị điện tử hoặc điều khiển xe lăn điện. “Chip của chúng tôi cho phép người tàn tật điều khiển máy tính bằng ý nghĩ. Chẳng hạn, nếu họ tưởng tượng rằng các cơ bắp của họ đang chuyển động thì suy nghĩ đó sẽ bật công tắc bóng đèn. Lĩnh vực này được nhiều nhà khoa học tại Mỹ nghiên cứu, song từ trước tới nay họ chỉ sử dụng các cảm biến có dây. Chip của chúng tôi sử dụng công nghệ truyền tín hiệu không dây nên có thể loại trừ nguy cơ lây nhiễm bệnh. Mục đích cuối cùng của tôi là giúp những người tàn tật hoặc bại liệt giao tiếp với nhau bằng chip này”, Spratley nói với Daily Mail. Theo Spratley, thiết bị phát sóng trên đầu người sử dụng sẽ điều khiển máy tính thông qua 7 mệnh lệnh. Sau đó máy tính có thể điều khiển các thiết bị điện tử và xe lăn điện.

Daily Mail cho biết, Spratley và các cộng sự chưa thử nghiệm chip trên người hay động vật sống. Tuy nhiên, các thử nghiệm trên những lát cắt của não động vật cho kết quả tốt đẹp. Hiện tại nhóm nghiên cứu đang tìm kiếm tài trợ để có thể thử nghiệm trên cơ thể người.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tài chính?

Ace Super Office Vùng: Albion. Phone: 0412 224 272
Xem thêm

Dịch vụ về tiền Super như đòi tiền Super cho người thuộc diện Temporary Resident đã làm việc tại Úc.