Máy bay ném bom Tu-95 Bear
Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Gấu H đã bay vào Vùng nhận diện phòng không của Mỹ (ADIZ) gần bang Alaska và, chiến đấu cơ F-22 bay lên chặn ngăn.
Hai chiếc Gấu đã quay lại phía tây, hai chiếc còn lại tiếp tục hướng về phía nam.
Tiêm kích F-15 của Mỹ được điều động để bay chặn hai máy bay Nga đã gửi thông điệp này khi chỉ cách bờ biển California 50 dặm: “Chào buổi sáng các phi công Mỹ. Chúng tôi đến đây để chúc mừng quốc khánh của các bạn ngày 4.7”.
Đây là thông điệp mà một trong các máy bay ném bom Nga áp sát California “chúc mừng quốc khánh Mỹ”.
Đây không phải lần đầu tiên máy bay Nga áp sát không phận Mỹ. Ngày 4.6.2014, máy bay ném bom Nga đã đi vào khu vực vùng trời Alaska và California.
Trước đó, Đại úy Jeff David, người phát ngôn Bộ chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), cho biết cũng vào dịp quốc khánh Mỹ 4.7.2012, phản lực cơ Mỹ ngăn chặn máy bay ném bom Nga áp sát bờ biển nước này.
Thông điệp của phi công được gửi qua một kênh liên lạc khẩn cấp, CNN dẫn lời phát ngôn viên NORAD cho biết hôm 22.7.
Ông cho rằng đây chưa phải là mối đe dọa đáng kể nhưng có “nguy cơ gây bất ổn”, vì việc tiếp cận của máy bay Nga không được báo trước và khả năng hoạt động của chúng là chưa xác định được.
Máy bay ném bom Nga không đi vào không phận của Mỹ
Cả hai chiếc Tu-95 bay vần khu vực nam Alaska đều không hề đi vào không phận của Mỹ (12 hải lý tính từ bờ biển).
Dùvậy, người phát ngôn NORAD cho biết Tu-95 tiến đến rất gần Alaska, chỉ cách hơn 40 dặm từ bờ biển California. Được biết, máy bay Nga chưa bao giờ đi xa đến thế về hướng nam.
Các cuộc chạm trán quân sự tương tự không chỉ xảy ra trên không, và cũng không chỉ giới hạn ở Mỹ.
Vào tháng 11.2014, một tàu ngầm đã tiến vào vùng lãnh thổ Thụy Điển nhưng giới chức nước này không thể xác định quốc tịch của chiếc tàu.
Tờ Svenska Dagbladet của Thụy Điển cho biết: quân đội nước này bắt đầu nghi ngờ, sau khi tình báo Thụy Điển nghe một cuộc điện đàm khẩn cấp tại Nga.
Tuy nhiên, Nga hoàn toàn phủ nhận việc gửi chiến hạm vào vùng biển Thụy Điển.
Nga đang ngày càng tăng cường hoạt động quân sự kể từ tháng 3.2015, khi các nước phương Tây phản đối việc sáp nhập bán đảo Crimea và cáo buộc Nga hỗ trợ phe ly khai tại miền đông Ukraine.
Vào tháng 5, Moscow đã triển khai 12.000 binh sĩ và vô số máy bay, vũ khí trong một cuộc tập trận quân sự tại khu vực tây bắc Nga. Đây được xem là lời đe dọa đáp trả cho cuộc tập trận của châu Âu do Na Uy đứng đầu.
Thông điệp từ Tổng thống Nga Putin
Tháng 6.2015, Tổng thống Vladimir Putin công bố việc đưa 40 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào kho hạt nhân của Nga.
Và cuối cùng, cuộc chạm trán giữa máy bay ném bom Tu-95 Bear của Nga và tiêm kích F-15 của Mỹ xảy ra cùng ngày ông Putin gọi điện chúc mừng đồng nhiệm Mỹ Barack Obama nhân dịp quốc khánh Mỹ 4.7.
Trong thông điệp chính thức của mình, Putin bày tỏ niềm tin vào “giải pháp chung” mà Nga và Mỹ có thể đạt được trong các vấn đề quốc tế.
Đầu năm nay, Lầu Năm góc xét rồi hủy ý tưởng ngăn chặn hoạt động “quấy rối” của máy bay quân sự Nga gần Alaska, vì chúng ít có khả năng đe dọa hay tình báo, CNN dẫn lời các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ.