Một số quan chức trong phái đoàn của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Tanzania vào năm 2013, đã lợi dụng ưu đại ngoại giao để buôn lậu ngà voi về nước.
Ngày 6/11, BBC dẫn báo cáo của Cơ quan Điều tra Môi trường Anh (EIA) cho biết, một thương nhân Tanzania có tên là Suleiman Mochiwa đã tới gặp nhân viên điều tra của EIA và tiết lộ rằng khi phái đoàn doanh nhân và quan chức chính phủ Trung Quốc tới thăm Tanzania vào năm 2013, giá ngà voi tại đây đã tăng gấp đôi lên 700 USD/kg.
Nhu cầu ngà voi rất lớn tại châu Á đã làm gia tăng nạn săn bắn voi và buôn lậu ngà voi ở châu Phi.
Theo nhân viên điều tra của EIA, các lái buôn người Trung Quốc có thể lợi dụng việc miễn kiểm tra an ninh đối thành viên trong phái đoàn ngoại giao để buôn lậu ngà voi.
“Khoảng 2 tuần trước chuyến thăm, các lái buôn Trung Quốc đã bắt đầu mua hàng tấn ngà voi và sau đó gửi về nước trong các kiện hàng gắn mác ngoại giao trên máy bay chở Chủ tịch Tập Cân Bình”, báo cáo của EIA tiết lộ.
Chuyến thăm tới Tanzania vào năm 2013 là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình trên cương vị Chủ tịch nước Trung Quốc. Các thương nhân Tanzania cho biết việc buôn bán ngà voi tương tự cũng xảy ra trước chuyến thăm của cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới Tanzania.
Tuy nhiên, Bắc Kinh đã phủ nhận cáo buộc của EIA. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi cho biết: “Báo cáo không có căn cứ và chúng tôi bày tỏ sự không bằng lòng”.
Trong khi Trung Quốc phản đối nạn săn bắn trái phép, các nhà bảo vệ môi trường cho rằng nhu cầu ngà voi ở nước này đang làm gia tăng nạn săn bắn trái phép. Trung Quốc có khoảng 150 cửa hàng bán ngà voi hợp pháp.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...