Hôm thứ Hai vừa qua, hội đồng đã triển khai chiến dịch có tên “Chỉ mất một giây” (It Only Takes a Second), đối tượng được nhắm tới là các chủ xe đậu xe tại những khu vực cấm đậu, dừng xe hoặc đậu xe ở gần các trường học, đặc biệt là vào các thời điểm đưa đón học sinh. Hội đồng sẽ phát tờ rơi, đưa ra các khuyến cáo về an toàn và luật lệ. Bên ngoài hàng rào của các trường học sẽ có thêm hệ thống biển báo. Ngoài ra, hội đồng cũng sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng an toàn tại tất cả các khu vực có trường học thuộc phạm vi thành phố để kiểm tra các điểm đậu xe và điểm sang đường cho người đi bộ hiện tại, từ đó sớm phát hiện những khu vực có vấn đề và kịp thời khắc phục. Thị trưởng thành phố, ông Sel Sanli cho biết: “Chúng tôi muốn nhắc nhở một cách nghiêm túc tới cộng đồng rằng đậu xe trái phép xung quanh các trường học là hành vi đe doạ đến tính mạng của con cái chúng ta”.
Trưởng ban luật pháp và quản lý vấn đề đậu xe địa phương, ông Tom Gladwin, tiết lộ với báo chí hồi tháng Một năm nay rằng hội đồng đang xem xét việc lắp đặt máy camera giám sát đậu xe xung quanh các trường tiểu học và trung học để chấm dứt nạn đậu xe trái phép.