Kết quả thu được từ các trạm quan sát của Melbourne Water cho thấy các khu ngoại ô phía tây năm nay có một mùa thu ẩm ướt hơn năm ngoái. Trong đó, khu vực Maribyrnong mưa nhiều nhất, với lượng mưa khoảng 167mm trong ba tháng qua – cao hơn lượng mưa trung bình dài hạn là 116mm và tăng đáng kể so với lượng mưa năm ngoái là 81mm. Ở khu vực Footscray lượng mưa là 140mm, tăng hơn gấp đôi so với lượng mưa trung bình năm ngoái là 68mm.
Trưởng ban quản lý cung ứng nước John Woodland cho biết mực trữ nước đầu mùa đông năm nay đạt mức cao nhất trong bốn năm qua và có ảnh hưởng đến việc tiết kiệm nước tại các gia đình. Một phát ngôn viên của Chương trình mục tiêu 155 cho hay lượng sử dụng nước trung bình khắp khu vực Melbourne năm nay là 143 lít/người.