Mang thai 6 tháng nhưng không hay biết, sản phụ 37 tuổi lên cơn co giật nhập viện cấp cứu, không giữ được đứa bé
Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại đất nước tỷ dân khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng, một phụ nữ 37 tuổi bất ngờ lên cơn co giật, huyết áp tăng vọt tới 210 mmHg, rồi mới phát hiện bản thân đang mang thai và mắc biến chứng thai kỳ cực kỳ nguy hiểm.
Sản phụ 37 tuổi có nhiều dấu hiệu mang thai nhưng đã bỏ qua.
Người phụ nữ trong câu chuyện là chị A Mẫn (tên đã thay đổi). Từ tháng 2 năm nay, cơ thể chị bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Tháng 5 có một lần ra máu ít, sau đó kinh nguyệt hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, do vốn có thân hình tròn trịa với chỉ số BMI gần 32, chị nghĩ rằng tình trạng rối loạn kinh nguyệt chỉ là hậu quả của béo phì và rối loạn nội tiết. Khi tra cứu thông tin trên mạng, đa phần kết quả cũng cho rằng béo phì có thể gây mất kinh. Vì vậy, chị chủ quan không đi khám, tin rằng đó là hiện tượng bình thường.
Khoảng một tháng trước khi nhập viện, đôi chân chị A Mẫn bất ngờ sưng phù. Ban đầu, chị cho rằng nguyên nhân do ngồi lâu ít vận động. Tuy nhiên, tình trạng phù ngày càng nặng, đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Nghiêm trọng hơn, nước tiểu xuất hiện nhiều bọt nhỏ, báo hiệu nguy cơ bệnh lý. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy bạch cầu trong nước tiểu tăng nhưng protein âm tính.
Bác sĩ kê thuốc Đông y để điều hòa, song sau một tuần dùng thuốc, tình trạng phù nề không những không cải thiện mà còn lan nhanh hơn. Quá lo lắng, chị tìm đến một bệnh viện khác. Lần này, phiếu xét nghiệm ghi rõ: “Protein niệu +++”, khiến chị lo sợ có vấn đề về thận. Cầm kết quả trong tay, chị đến thẳng khoa Thận, để kiểm tra và được bác sĩ cho nhập viện theo dõi.
Tuy nhiên, ngay khi vừa nhập viện, biến cố bất ngờ xảy đến. Khoảng 12 giờ 30 trưa, chị A Mẫn đột ngột co giật toàn thân, mất ý thức, nghiến chặt răng trong suốt 5 phút mới tự hồi phục. Khi đo nhanh, huyết áp của chị đã lên tới 180/100 mmHg. Bác sĩ lập tức dùng thuốc hạ áp. Nhưng chỉ một giờ sau, cơn co giật tái phát dữ dội hơn. Lần này, chị kích động, nói sảng, huyết áp tiếp tục tăng vọt tới 210/120 mmHg, nhịp tim lên tới 121 lần/phút, nguy cơ đột quỵ và tử vong cận kề.
Chị A Mẫn mắc nhiều biến chứng thai kỳ nguy hiểm do không thăm khám kịp thời (Ảnh minh hoạ).
Kết quả xét nghiệm khẩn cấp khiến các bác sĩ càng thêm lo lắng, số lượng tiểu cầu chỉ còn 12 x 10⁹/L (mức bình thường 125 - 350 x 10⁹/L), trong khi nồng độ HCG máu lên tới 69.450 mIU/L, khẳng định chị đang mang thai. Đội ngũ sản khoa lập tức được huy động. Siêu âm cho thấy trong tử cung có thai nhi 23 tuần 5 ngày.
Kết hợp tình trạng huyết áp cao, protein niệu và tiểu cầu giảm mạnh, chẩn đoán cuối cùng là sản giật - một trong những biến chứng thai kỳ nguy hiểm nhất. Đáng lo hơn, lượng tiểu cầu cực thấp còn gợi ý khả năng bệnh nhân đã mắc thêm hội chứng HELLP, biến chứng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, gây rối loạn đông máu và nguy cơ xuất huyết ồ ạt, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt quy trình cấp cứu sản phụ nguy kịch cấp thành phố. Các khoa Sản, Gây mê, Hồi sức tích cực, Truyền máu… cùng tham gia, chạy đua với thời gian giành giật sự sống. Cuộc hội chẩn toàn viện đi đến quyết định khó khăn, khi thai nhi mới hơn 23 tuần, khả năng sống sót ngoài tử cung gần như bằng không, nhưng nếu không chấm dứt thai kỳ, nguy cơ mất cả mẹ lẫn con là chắc chắn. Cuối cùng, các bác sĩ thống nhất lựa chọn duy nhất, đó là cứu mẹ.
Ca phẫu thuật được tiến hành ngay trong buổi chiều hôm đó. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của nhiều chuyên khoa, tính mạng chị A Mẫn đã được giữ lại. Sau mổ, chị được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực để theo dõi. Các chỉ số sinh tồn dần ổn định, tình trạng nguy kịch được khống chế. Nhớ lại sự việc, chị không khỏi bàng hoàng: “Tôi không hề biết mình mang thai, lại còn suýt chết vì biến chứng. Nếu không có bác sĩ kịp thời cứu chữa, chắc chắn tôi đã không còn trên đời".
Chị A Mẫn qua cơn nguy kịch, nhưng thai nhi lại không giữ được (Ảnh minh hoạ).
Theo các bác sĩ, sản giật và hội chứng HELLP là những biến chứng thai kỳ cực kỳ nguy hiểm, thường gặp ở phụ nữ có yếu tố nguy cơ như lớn tuổi, béo phì, tiền sử tăng huyết áp hoặc bệnh lý nền. Triệu chứng có thể khởi phát âm thầm, dễ nhầm lẫn với các vấn đề thông thường như phù chân do ngồi lâu hay rối loạn kinh nguyệt. Điều quan trọng là phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, đặc biệt từ 35 tuổi trở lên, khi có dấu hiệu bất thường như mất kinh kéo dài, phù toàn thân, nước tiểu nhiều bọt… cần đi khám sớm. Xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm có thể giúp phát hiện thai kỳ cũng như biến chứng nguy hiểm kịp thời.
Câu chuyện của chị A Mẫn là hồi chuông cảnh báo cho nhiều chị em. Chỉ vì chủ quan nghĩ rằng mình béo phì dẫn đến rối loạn nội tiết, chị đã bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm thai kỳ. Đến khi phát hiện thì không chỉ đối mặt với việc mang thai ngoài dự kiến, mà còn rơi vào tình trạng sinh tử vì biến chứng sản giật. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng sức khỏe sinh sản của phụ nữ cần được quan tâm đúng mức. Khám định kỳ, lắng nghe cơ thể và không xem nhẹ những dấu hiệu bất thường chính là chìa khóa để bảo vệ bản thân. Đôi khi, một quyết định đi khám sớm không chỉ giúp phụ nữ an toàn hơn trong thai kỳ mà còn cứu được cả tính mạng.
Hội chứng HELLP trong sản khoa là gì? Nguy hiểm ra sao?
Hội chứng HELLP là một biến chứng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm của thai kỳ, thường liên quan chặt chẽ đến tiền sản giật và sản giật. Tên gọi HELLP được viết tắt từ ba rối loạn chính trong cơ thể thai phụ:
- H (Hemolysis): Tan máu, hồng cầu bị phá vỡ bất thường.
- EL (Elevated Liver enzymes): Men gan tăng cao, báo hiệu tổn thương gan.
- LP (Low Platelet count): Giảm số lượng tiểu cầu, làm rối loạn khả năng đông máu.
Các triệu chứng thường gặp của hội chứng này gồm: đau vùng thượng vị hoặc dưới sườn phải, buồn nôn, nôn, đau đầu dữ dội, mệt mỏi, phù nề toàn thân. Tuy nhiên, triệu chứng đôi khi không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa hoặc gan mật thông thường.
Theo các chuyên gia sản khoa, HELLP là tình trạng nguy cấp, có thể gây ra nhiều biến chứng nặng nề: suy gan, suy thận, rối loạn đông máu, xuất huyết nội tạng, nhau bong non, thậm chí dẫn đến tử vong cho cả mẹ lẫn thai nhi nếu không được xử trí kịp thời. Tỷ lệ tử vong mẹ trong HELLP được báo cáo có thể lên tới 25%, thai nhi càng nhỏ tuổi thai thì nguy cơ tử vong càng cao.
Điều trị hội chứng HELLP chủ yếu là chấm dứt thai kỳ để bảo vệ tính mạng người mẹ, đồng thời kết hợp các biện pháp hồi sức tích cực: kiểm soát huyết áp, truyền máu, dùng thuốc chống co giật và theo dõi sát trong đơn vị hồi sức.
Những dấu hiệu mang thai bạn cần biết
Mang thai là giai đoạn cơ thể người phụ nữ có rất nhiều thay đổi. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng nhận ra, đặc biệt ở những người có chu kỳ kinh nguyệt vốn không đều hoặc thể trạng mập mạp dễ nhầm với tăng cân. Dưới đây là những dấu hiệu quan trọng giúp nhận biết sớm:
- Trễ kinh nguyệt: Đây là dấu hiệu điển hình và phổ biến nhất. Nếu chu kỳ đều đặn mà bỗng dưng trễ hơn một tuần, cần nghĩ đến khả năng mang thai. Tuy nhiên, ở người có kinh nguyệt thất thường, dấu hiệu này đôi khi bị bỏ qua.
- Buồn nôn và nôn (ốm nghén): Nhiều phụ nữ cảm thấy buồn nôn, dễ nôn ói, thường xảy ra vào buổi sáng nhưng cũng có thể bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Đây là biểu hiện khá sớm khi cơ thể bắt đầu phản ứng với sự thay đổi hormone.
- Mệt mỏi, chóng mặt, dễ kiệt sức: Hormone progesterone tăng cao có thể khiến cơ thể thường xuyên trong tình trạng mệt mỏi, dễ hoa mắt, chóng mặt, thậm chí muốn ngủ nhiều hơn bình thường.
- Ngực căng tức, đổi màu: Ngay từ những tuần đầu, bầu ngực có thể trở nên căng tức, nhạy cảm hơn, quầng vú sẫm màu. Đây là phản ứng tự nhiên để chuẩn bị cho việc nuôi con bằng sữa mẹ.
- Đi tiểu nhiều lần: Khi thai nhi phát triển, tử cung to dần gây áp lực lên bàng quang, khiến phụ nữ cảm thấy mắc tiểu thường xuyên, ngay cả khi uống ít nước.
- Thay đổi khẩu vị và cảm giác về mùi: Một số người bỗng dưng thèm ăn dữ dội, chán một số món quen thuộc, hoặc nhạy cảm hơn với mùi thức ăn, mùi xung quanh. Đây cũng là dấu hiệu rất đặc trưng của thai kỳ.
- Thân nhiệt tăng nhẹ, dễ đổ mồ hôi: Nhiệt độ cơ thể có thể cao hơn một chút so với bình thường, khiến nhiều thai phụ cảm thấy nóng bức, dễ khó chịu.
- Cơ thể phù nề, tăng cân bất thường: Có người nhầm tưởng đây là dấu hiệu béo phì, nhưng thực tế phù nề, bụng to nhanh kèm trễ kinh là những dấu hiệu cảnh báo cần chú ý.
Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/mang-thai/mang-thai-6-thang-nhung-khong-hay-biet-san-phu-37-tuoi-len-con-co-giat-nhap-vien-cap-cuu-khong-giu-duoc-dua-be-c383a646382.html