Lượng khí thải nhà kính của các công ty lớn nhất ở Úc đang gia tăng
03:00' 01-03-2016
Thống kê mới đây cho thấy tám trong số 10 công ty lớn nhất ở Úc đã gia tăng lượng khí thải nhà kính trong năm tài khóa vừa qua.
Photo: Fairfax Media
Tổ chức Quản lý Năng lượng sạch của chính phủ liên bang cho biết lượng khí thải trực tiếp đã tăng 2% trong 12 tháng tính đến tháng Sáu 2015. Kết quả phân tích công bố hôm thứ Sáu 26/2 của Quỹ Bảo tồn Úc cho thấy các công ty năng lượng lớn tiếp tục nằm trong top 10 công ty có lượng khí thải nhà kính nhiều nhất ở Úc, khiến Quỹ Bảo tồn Úc phải kêu họi chính phủ đóng cửa những nhà máy điện đốt than gây ô nhiễm nhiều nhất.
Tổ chức Quản lý Năng lượng sạch của chính phủ liên bang cho biết lượng khí thải trực tiếp đã tăng 2% trong 12 tháng tính đến tháng Sáu 2015. Kết quả phân tích công bố hôm thứ Sáu 26/2 của Quỹ Bảo tồn Úc cho thấy các công ty năng lượng lớn tiếp tục nằm trong top 10 công ty có lượng khí thải nhà kính nhiều nhất ở Úc, khiến Quỹ Bảo tồn Úc phải kêu họi chính phủ đóng cửa những nhà máy điện đốt than gây ô nhiễm nhiều nhất.
Quỹ Bảo tồn Úc cũng cho biết công ty năng lượng AGL là công ty gây ô nhiễm nhiều nhất ở Úc, với lượng khí thải nhà kính tăng gần gấp đôi kể từ năm 2013-14, sau khi công ty này mua thêm các nhà máy điện đốt than ở NSW.
AGL đã cam kết đóng cửa tất cả các nhà máy điện đốt than của họ trước năm 2050. Kết quả phân tích của Quỹ Bảo tồn Úc bao gồm lượng khí thải trực tiếp từ các hoạt động công nghiệp và lượng khí thải gián tiếp do việc tiêu thụ điện năng. Theo đó, Energy Australia và GDF Suez là hai công ty được xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba trong danh sách 10 công ty có lượng khí thải nhà kính nhiều nhất ở Úc.
AGL đã cam kết đóng cửa tất cả các nhà máy điện đốt than của họ trước năm 2050. Kết quả phân tích của Quỹ Bảo tồn Úc bao gồm lượng khí thải trực tiếp từ các hoạt động công nghiệp và lượng khí thải gián tiếp do việc tiêu thụ điện năng. Theo đó, Energy Australia và GDF Suez là hai công ty được xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba trong danh sách 10 công ty có lượng khí thải nhà kính nhiều nhất ở Úc.
Kế đến trong danh sách này là các công ty khai thác mỏ Rio Tinto, Origin Energy, Glencore, công ty phát điện Stanwell, Alcoa, CS Energy, và công ty dầu và khí đốt Woodside. Thống kê cả nước cũng cho thấy năm ngoái, lượng khí thải nhà kính của Úc đã tăng lần đầu tiên trong thập kỷ qua. Một phân tích của công ty RepuTex cũng cho thấy lượng khí thải nhà kính ở Úc sẽ tiếp tục tăng đến năm 2030 nếu các khuynh hướng và chính sách hiện tại vẫn không thay đổi.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.