''Lực lượng bảo vệ nhân dân'' được thành lập tại Myanmar

22:00' 07-05-2021
Các nhà lập pháp bị lật đổ ở Myanmar tuyên bố thành lập lực lượng bảo vệ nhân dân để ngăn cảnh sát và quân đội có hành vi bạo lực với người biểu tình.

Nhóm các nhà lập pháp bị lật đổ tự xưng là "Chính quyền Thống nhất Quốc gia" (NUG) đang hoạt động ngầm để chống lại chính quyền quân sự Myanmar. Họ hôm nay ra tuyên bố thành lập "lực lượng bảo vệ nhân dân" để đối phó với "các cuộc tấn công quân sự và bạo lực của hội đồng quản lý nhà nước nhằm vào dân thường".

Người biểu tình chống đảo chính đốt xe máy tại Myanmar ngày 2/5. Ảnh: AFP.

NUG cho biết trong một tuyên bố rằng tổ chức này sẽ là tiền thân của "Đội quân Liên bang" - ý tưởng kết hợp những người chống đảo chính cùng với các phiến quân dân tộc thiểu số thành một đội quân. Một số người trong phong trào chống đảo chính đã kêu gọi các nhóm vũ trang nổi dậy tại Myanmar liên kết để chống lại những người lính được đào tạo bài bản của quân đội.

Tuy nhiên, NUG không cung cấp chi tiết về cách lực lượng mới được tổ chức, trang bị vũ khí hay sẽ cố gắng thực hiện mục tiêu như thế nào.

Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi, khiến biểu tình chống đảo chính diễn ra gần như hàng ngày. Lực lượng an ninh đã giết gần 770 người khi giải tán đám đông biểu tình, theo nhóm giám sát địa phương Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP). Tuy nhiên, chính quyền quân sự bác bỏ, cho rằng số thương vong thấp hơn, đồng thời nói 24 cảnh sát và binh sĩ đã chết trong các cuộc biểu tình.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/cuu-nghi-si-myanmar-thanh-lap-luc-luong-bao-ve-nhan-dan-4273239.html