Lời hứa chuyển giao quyền lực từ chính quyền quân sự Niger

06:00' 23-08-2023
Lãnh đạo chính quyền quân sự Niger nói sẽ đưa quốc gia này trở lại chế độ dân sự trong vòng ba năm, cảnh báo mọi can thiệp vào nước này sẽ không dễ dàng.

"Tham vọng của chúng tôi không phải là thâu tóm quyền lực", lãnh đạo chính quyền quân sự Niger Abdourahamane Tiani phát biểu trên truyền hình tối 19/8. "Giai đoạn chuyển tiếp sẽ không vượt quá ba năm. Trong khi đó, các chính đảng có thời hạn 30 ngày để đệ trình tầm nhìn của mình về quá trình chuyển tiếp".

Ông Tiani nhấn mạnh chính quyền quân sự cũng như người dân Niger đều không muốn chiến tranh, sẵn sàng đối thoại, nhưng cũng sẵn sàng tự vệ trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài. "Nếu có một cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi, nó sẽ không dễ dàng như nhiều người nghĩ", ông Tiani cảnh báo.

Ông Tiani bình luận sau khi phái đoàn từ Cộng đồng Kinh tế Các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đến Niger cuối tuần trước để thúc đẩy biện pháp ngoại giao cuối cùng trước khi quyết định có can thiệp quân sự với Niamey hay không. Phái đoàn cũng đã gặp tổng thống Mohamed Bazoum, đang bị quản thúc cùng gia đình tại dinh thự riêng sau khi bị lật đổ ngày 26/7.

ECOWAS đã bác bỏ khung thời gian ba năm sau khi trao đổi ngày 20/8.

"ECOWAS không chấp nhận bất kỳ sự kéo dài chuyển tiếp nào nữa tại khu vực. Họ phải sẵn sàng bàn giao quyền lực trong thời gian ngắn nhất có thể", ông Musah nói với BBC. "Càng trao trả quyền lực cho chính quyền dân sự sớm và tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Niger thì sẽ càng tốt cho họ".

Tướng Abdourahamane Tiani phát biểu trên truyền hình Niger ngày 19/8. Ảnh: AFP

Bình luận về cuộc gặp với phái đoàn ECOWAS, ông Tiani tin rằng hai bên "sẽ cùng phối hợp để tìm lối thoát cho khủng hoảng, vì lợi ích của tất cả". "ECOWAS sẵn sàng tấn công Niger bằng cách thiết lập một đội quân chiếm đóng, phối hợp với một quân đội nước ngoài", ông Tiani cho biết thêm nhưng không nêu cụ thể là quốc gia nào.

Các lãnh đạo quân đội ECOWAS tuần trước đã thống nhất được ngày có thể bắt đầu can thiệp vào Niger nếu các biện pháp ngoại giao thất bại. Tuy nhiên, đại diện khối không tiết lộ thời điểm cụ thể, do đây là bí mật quân sự. ECOWAS ngày 10/8 quyết định kích hoạt lực lượng thường trực của khối, có thể triển khai đến Niger để khôi phục trật tự hiến pháp tại quốc gia này.

Khối trước đó áp đặt nhiều biện pháp cấm vận kinh tế nhằm vào Niger, bao gồm cắt đứt giao dịch tài chính và nguồn cung cấp điện, đồng thời đóng biên giới và ngăn cản quá trình nhập khẩu nhiều mặt hàng thiết yếu cho một trong những nước nghèo nhất thế giới. Ông Tiani lên án đây là những biện pháp "phi pháp" và "vô nhân đạo".

Hầu hết 15 quốc gia thành viên của ECOWAS đều sẵn sàng tham gia lực lượng thường trực có thể can thiệp vào Niger, trừ Cape Verde và những nước do chính quyền quân sự lãnh đạo, bao gồm Mali, Burkina Faso và Guinea, một quan chức của khối cho biết hôm 17/8.

Vị trí Niger và các nước láng giềng. Đồ họa: AFP

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Nhà hàng?

Crystal Jade Vùng: Melbourne. Phone: 9639 2633
Xem thêm

ẩm thực đồ biển Trung Hoa ngon nhất vùng Melbourne


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/tuong-niger-hua-chuyen-giao-quyen-luc-trong-ba-nam-4644206.html