Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nằm trong các nỗ lực chấm dứt xung đột ở châu Phi đến năm 2020, ngày 25/4, Liên minh châu Phi (AU) đã tổ chức một hội nghị nhằm thiết lập nền tảng chỉ đạo đối với các hoạt động này.Cuộc hội nghị có chủ đề Tắt tiếng súng: Các điều kiện tiên quyết để đạt được một châu Phi không xung đột vào năm 2020, với sự tham gia của các nước thành viên AU, các đối tác và đại diện các phái bộ ngoại giao ở nước chủ nhà Ethiopia, cùng nhiều chuyên gia và các bên liên quan khác.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi về phương pháp giải quyết triệt để tất cả các nguyên nhân dẫn tới xung đột ở châu Phi.
Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Ethiopia thường trực tại AU Konjit Sinegiorgis nhận định mục tiêu đưa châu Phi thành lục địa không tiếng súng vào năm 2020 là một thử thách khó khăn.
Tuy nhiên, bà Sinegiorgis cũng nhấn mạnh hội nghị này là một cơ hội để phản ánh các thành quả đã đạt được cũng như những thiếu sót còn tồn tại, với hy vọng đưa ra các chiến lược thích hợp thực hiện mục tiêu nói trên.
Mục tiêu chấm dứt xung đột tại châu Phi đến năm 2020 được đề ra trong hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 50 năm thành lập AU cuối tháng Năm năm ngoái.
Tại đây, lãnh đạo các nước thành viên đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng xung đột kéo dài và các trường hợp bùng phát bạo lực ở nhiều khu vực.
Các nhà lãnh đạo đã đưa ra cam kết "không để lại gánh nặng xung đột cho thế hệ nhân dân châu Phi tiếp theo," chấm dứt mâu thuẫn nội bộ và giao tranh lẫn nhau giữa các cộng đồng cũng như các hành vi vi phạm nhân quyền, ngăn chặn các thảm họa nhân đạo, mang lại hòa bình thực sự./.