Báo Bangkok Post (Thái Lan) đưa tin ngày 27-2, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tuyên bố ông có thể trò chuyện với Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và Chủ tịch đảng Dân chủ (đối lập) Abhisit Vejjajiva để tìm giải pháp kết thúc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan.

ảnh minh họa

Cùng ngày, Cao ủy Đối ngoại Liên minh châu Âu Catherine Ashton lên tiếng kêu gọi đàm phán kết thúc khủng hoảng tại Thái Lan.

Tổng thư ký Ủy ban Cải cách dân chủ nhân dân (chống chính phủ) Suthep Thaugsuban đã đề xuất đàm phán với bà Yingluck với điều kiện tranh luận mặt đối mặt và cuộc tranh luận được truyền hình trực tiếp trên tất cả kênh truyền hình trên toàn quốc.

Bà Yingluck đã bác bỏ đề nghị trên. Bà đặt nghi vấn liệu ông Suthep Thaugsuban có sẵn sàng đàm phán theo khuôn khổ hiến pháp hay không hoặc ngừng biểu tình để tiến hành bầu cử dân chủ. Bà cũng kêu gọi phe áo đỏ (ủng hộ chính phủ) kiềm chế bởi chính phủ muốn đàm phán chứ không muốn gia tăng căng thẳng.

Hôm 26-2, trả lời hãng tin AFP về nguy cơ nội chiến, tư lệnh quân đội Prayuth Chan-ocha ghi nhận hoàn toàn có thể xảy ra nội chiến nếu các bên liên quan không tôn trọng pháp luật. Ông nói quân đội sẽ hành động vì đất nước và nhân dân chứ không đứng về phe nào. Ông khẳng định nếu xảy ra mất mát, chính phủ cũng như lãnh đạo phe biểu tình đều phải chịu trách nhiệm.

Tối 26-2, hai quả lựu đạn M79 đã phát nổ tại đài truyền hình PBS Thai (ảnh) và một quả nổ cạnh trụ sở Trung tâm Duy trì hòa bình và trật tự ở Bangkok. Không ai bị thương. Trung tâm Duy trì hòa bình và trật tự cảnh báo người dân không nên ra đường tham gia biểu tình vì sẽ gây khó cho cảnh sát trong việc tìm kiếm thủ phạm nếu có xảy ra tấn công.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm