Báo Nga dẫn lời nguồn tin Liên Hợp Quốc cho biết cơ quan này đang cân nhắc triển khai từ 4.000 cho tới 10.000 binh sĩ gìn giữ hòa bình tại Syria như là một biện pháp trong tình huống khẩn cấp.

Tên lửa Patriot

Khả năng này xảy ra trong bối cảnh Mỹ cùng với hơn 100 quốc gia khác lên tiếng ủng hộ cho lực lượng Liên minh Syria non trẻ.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời nguồn tin từ LHQ cho biết cơ quan này sẽ được đặt một kế hoạch khẩn cấp nếu như Hội đồng Bảo an 'bật đèn xanh' cho việc can thiệp vào Syria.

"Vấn đề là LHQ không hề có bất kỳ nguồn lực nào dự trữ lúc này. Chúng tôi sẽ phải sắp xếp lại khoảng 11.500 binh sĩ gìn giữ hòa bình hiện đang triển khai tại các quốc gia khác nhau và gửi họ tới Syria" - nguồn tin trên cho biết.

Nguồn tin trên cho biết thêm là một nhóm gìn giữ hòa bình có thể sẽ bao gồm các quan sát viên và các đơn vị dân sự cùng với các binh sĩ. Các nhiệm vụ dân sự có thể đảm bảo rằng các quyền con người cơ bản sẽ được giám sát tại Syria.

Đặc phái viên của LHQ và Liên đoàn Ả Rập về vấn đề Syria là Lakhdar Brahimi đã ra dấu hiệu cho biết cần có một nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tới quốc gia đang chìm trong nội chiến đẫm máu này để thúc đẩy một lệnh ngừng bắn giữa các nhóm đối lập và lực lượng của chính phủ.

Hồi cuối tháng 11, ông Lakhdar Brahimi nói: "Một thỏa ước ngừng bắn sẽ không đạt được cho tới chừng nào mà các quan sát viên tới đó để đảm bảo. Tôi nghĩ rằng cần có triển khai của lực lượng gìn giữ hòa bình".

Trong khi đó, Mỹ và các quốc gia phương Tây đã thông qua việc triển khai tên lửa Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ và giáp biên giới Syria.

Động thái này khiến nhiều người nghĩ đến khả năng sẽ có một vùng cấm bay thiết lập trên bầu trời Syria.

Xung đột tại Syria đã kéo dài suốt hơn 20 tháng qua và leo thang thành nội chiến với khoảng từ 20-30 ngàn người đã thiệt mạng.

Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Aus Solar Energy Group Vùng: Noble Park North. Phone: 0415 933 135
Xem thêm