Sau rất nhiều mong đợi, thương hiệu xe hạng sang đã chính thức công bố thông số kỹ thuật cùng bảng giá chi tiết hai mẫu Lexus IS 250 và IS 300h (hybrid) phiên bản 2013.
Lexus IS 2013 phiên bản F Sport
Cụ thể, IS 250 được trang bị động cơ xăng V6 dung tích 2,5 lít, còn hệ thống truyền động của IS 300h hybrid là sự kết hợp giữa một động cơ 4 xilanh dung tích 2,5 lít và một động cơ điện hiệu suất cao. IS 250 và IS 300h hybrid sẽ được bán đầu tiên ở các showroom tại Anh vào giữa tháng 7 tới.
Lexus cho biết, sau đó, xe sẽ có mặt tại nhiều thị trường khác nhau tùy theo lịch trình xuất xưởng của hãng.
Về giá bán, IS 250 và IS 300h đều được sản xuất với 4 gói tùy chọn: SE, Luxury, F Sport và Premier, nhằm tạo cho khách hàng nhiều sự lựa chọn khi mua xe.
Với gói SE, cả hai phiên bản đều được sở hữu bộ la-zăng hợp kim 16 inch cá tính, chức năng hỗ trợ điều khiển hành trình, hệ thống điều hòa không khí cao cấp, hệ thống đền pha tự động và bộ đài phát thanh đa chức năng DAB. Giá bán của IS 250 và IS 300h với gói tùy chọn SE lần lượt là 26.495 bảng và 29.495 bảng Anh.
Cao cấp hơn SE, tại phiên bản Luxury, IS 250 và IS 300h được Lexus trang bị bô la-zăng hợp kim 17 inch, chức năng cảm biến đỗ xe thông minh và cần gạt nước cảm biến.
Với gói tùy chọn Luxury, khách hàng sẽ phải bỏ ra số tiền cao hơn đôi chút khi giá bán của IS 250 và IS 300h là 27.995 bảng và 30.995 bảng.
Với những khách hàng đam mê sự trẻ trung và tốc độ, gói tùy chọn F Sport có lẽ là sự lựa chọn tối ưu nhất. Sử dụng hệ thống treo được thiết kế đặc biệt có độ vững chắc hơn, bộ chân đạp pedal sử dụng chất liệu nhôm kiểu dáng thể thao bắt mắt, bộ lưới tản nhiệt cá tính cùng bộ la-zăng hợp kim 18-inch, chắc chắn IS 250 và IS 300h F Sport sẽ đem lại cho khách hàng sự khác biệt và thoải mái khi ngồi sau vô lăng.
Tuy nhiên cái giá để tận hưởng cho sự thoái mái cũng không hề nhỏ khi khách hàng phải chi 30.495 bảng cho IS 250 và 33.495 bảng cho IS 300h.
Với những khách hàng ưa thích sự sang trọng, có thể chọn gói tùy chọn cao cấp nhất Premier với các ứng dụng đặc biệt như: hệ thống ghế điện điều chỉnh tự động bộ sưởi và thông gió, khả năng dẫn đường bằng vệ tinh và hệ thống loa Mark Levinson với vòm âm thanh stereo cao cấp. Giá bán của IS 250 và IS 300h với gói tùy chọn Premier lần lượt là 35.495 bảng và 38.495 bảng.
Cùng với các gọi tùy chọn, IS 250 và IS 300h được sơn với đa dạng màu giúp tăng sự lựa chọn cho khách hàng khi mua xe. Riêng tại gói tùy chọn SE, Luxury và Premier, IS 250 và IS 300h được sản xuất với 8 màu khác nhau. Còn với gói F Sport được sản xuất thêm với hai màu trắng và xanh Ultra.
Theo Lexus, IS 300h 2013 là mẫu xe có chi phí vận hành thấp nhất khi so với tất cả các đối thủ cùng phân khúc bao gồm: BMW 3 Series, Mercedes C-Class và Audi A4. Ước tính IS 300h 2013 sở hữu mức tiêu thụ nhiên liệu lên đến 65.7mpg cùng tỷ lệ sản sinh khi thải trung bình 99g/km CO2.
Không chỉ kinh tế trong khả năng tiêu thụ nhiên liệu, sự bền bì của hệ thống khởi động, máy phát điện và hệ thống hybrid khi không cần bảo dưỡng trong suốt vòng đời của xe cũng sẽ tiết kiệm một khoản tiền không hề nhỏ cho khách hàng.
Lexus ước tính IS 300h 2013 sẽ giúp khách hàng tiết kiệm đến 440 bảng trong ba năm chạy xe khi so sánh với các mẫu xe sử dụng động diesel dung tích 2.0 lít thông qua dịch vụ bảo trì và sửa chữa.
|
|
|
Nội thất Lexus IS 2013 phiên bản F Sport |
Authors: Bao Tu - Tổng Hợp từ Internet
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.