Leonardo Wilhelm DiCaprio là một nam tài tử từng 3 lần nhận đề cử giải Oscar của Viện Hàn Lâm và là chủ nhân của giải thưởng cao quý Quả Cầu Vàng với vai diễn chàng Jack Dawson trong Titanic. DiCaprio rất thành công trong các bộ phim như Romeo và Juliet (1996) dựa theo thiên tình sử cùng tên của đại văn hào William Shakespeare; The Beach (2000); Catch Me If You Can (2002), và Blood Diamond (2006). Anh là nam tài tử ưa thích của đạo diễn Martin Scorsese và vị đạo diễn gạo cội này không ngại ngần bày tỏ điều đó. Những bộ phim của đạo diễn Martin mà anh tham gia thời gian gần đây như Gangs of New York (2002), The Aviator (2004), và The Departed (2006) càng chứng tỏ mối quan hệ bền chặt giữa hai người. Thậm chí có người còn đem mối quan hệ đó so sánh với mối quan hệ của anh với Robert De Niro - vị đạo diễn đầu tiên và là người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp diễn xuất của DiCaprio.

Thời niên thiếu của Leonardo DiCaprio

DiCaprio sinh ra tại Los Angeles, California, là con trai của George DiCaprio, một nghệ sĩ viết truyện tranh. Cha mẹ anh gặp nhau khi họ học chung trường đại học. Sau đó, cả hai xây dựng mái ấm tại Los Angeles. Tên của anh được đặt theo tên của họa sĩ lừng danh Leonardo da Vinci. Đó là một kỉ niệm đẹp mà bất cứ khi nào kể lại anh cũng tỏ ra xúc động. Khi mẹ anh mang thai anh, một lần bà đang chiêm ngưỡng một bức họa của Vinci tại một bảo tàng ở nước Ý thì cậu con trai trong bụng đã đạp một cái đầu tiên. Cái tên Leonardo nảy ra ngay trong đầu của bà. Nhưng khi DiCaprio tròn 1 tuổi, cha mẹ anh ly hôn. Hầu hết quãng thời gian thời thơ ấu, anh sống cùng với mẹ, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm thường xuyên của cha. Ở tuổi 12, anh đã có mong muốn rằng lớn lên mình sẽ trở thành một tài tử.

Sự nghiệp bắt đầu

Sự nghiệp diễn xuất của anh bắt đầu vào năm 1989 khi anh vào vai Garry Buckman trong một bộ phim truyền hình có nhan đề Parenthood. Cũng trong khoảng thời gian thực hiện bộ phim này, anh gặp Tobey Maguire, người sau này trở thành một trong những người bạn thân thiết nhất của anh tại Hollywood. Vẫn trong năm 1989, DiCaprio xuất hiện trong bộ phim truyền hình dài tập mang tên Santa Barbara với vai diễn Mason Capwell. Từ năm 1991 tới năm 1992, anh nhận vai Luke Brower, một cậu bé vô gia cư trong bộ phim “Growing Pains”.

Tuy nhiên, DiCaprio lại thành công nhất với những vai diễn trong các bộ phim chiếu rạp. Josh trong Critters 3 (1991) là một trong những bộ phim đem lại danh tiếng cho chàng trai trẻ đang theo đuổi ước mơ nơi đô thành hào nhoáng. Hai năm sau đó, anh làm một bước đột phá với vai diễn Toby trong This Boy's Life (1993), đóng chung với Robert De Niro và Ellen Barkin. Bộ phim này đã giúp anh nhận được nhiều sự đánh giá cao của giới chuyên môn, trong đó Hiệp hội phê bình điện ảnh quốc gia bầu chọn anh là Nam tài tử phụ xuất sắc nhất với vai diễn kể trên. Ở tuổi 19, bộ phim What's Eating Gilbert Grape (1993) đã mang về cho anh một đề cử giải Oscar cao quý khi anh vào vai một chàng thanh niên tật nguyền trong tác phẩm này.

Năm 1995, DiCaprio xuất hiện trong Total Eclipse, một bộ phim giả tưởng về mối quan hệ đồng tính luyến ái giữa hai nhà thơ người Pháp nổi tiếng thế kỷ 19, Paul Verlaine (David Thewlis) và Arthur Rimbaud (Leonardo DiCaprio). Năm 1995 còn chứng kiến chàng trai trẻ Leonardo tham gia vào các bộ phim như Don's Plum, một bộ phim đen trắng chi phí thấp và The Basketball Diaries. Một năm sau, DiCaprio được giao vai nam chính trong thiên tình sử Romeo & Juliet, một phiên bản hiện đại phỏng theo vở kịch nổi tiếng của đại văn hào William Shakespeare do đạo diễn người Úc Baz Luhrmann dàn dựng.

Ngôi vị tài tử nổi tiếng

Từ tài tử thành tài tử nổi tiếng chỉ thêm có một vài từ nhưng chặng đường để đạt được vị thế tài tử nổi tiếng chông gai và khó nhọc hơn bất cứ con đường nào. Chính Jack Dawson trong bộ phim ăn khách năm 1997, Titanic, đã đưa Leonardo DiCaprio lên đỉnh cao của danh vọng, trở thành một gương mặt sáng giá trong làng điện ảnh thế giới. Bản thân bộ phim là tác phẩm đắt khách nhất mọi thời đại trong lịch sử phim ảnh toàn cầu. Tổng cộng 11 giải Oscar được trao cho Titanic. Chỉ trong vòng vài năm sau đó, cái tên Leonardo DiCaprio đã trở nên quen thuộc đối với mọi người. Anh là thần tượng của tuổi mới lớn, là chàng tài tử điển trai hớp hồn các cô gái và là một hình tượng sex trong làng giải trí. People bầu chọn anh là "Người điển trai nhất" trên danh sách Những người đẹp nhất hành tinh do tạp chí này tổ chức bình chọn thường niên.

Ở đỉnh cao của sự nghiệp vào năm 1998, DiCaprio thường xuyên xuất hiện trên trang bìa của các cuốn tạp chí danh tiếng từ Vanity Fair đến Rolling Stone, và từng một lần được bầu chọn là người được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet. Tuy nhiên, Lenardo DiCaprio vẫn cho rằng mình chỉ là một chàng tài tử bình thường, chứ không phải là một chàng trai quá nổi đình nổi đám như nhiều tài tử khác. "Tôi không hề tự cho mình có mối liên hệ gắn bó với Hiện tượng Titanic." Năm 2002, DiCaprio bắt đầu thoát ra khỏi khuôn mẫu trong nghệ thuật diễn xuất của mình khi anh chính thức đặt mối quan hệ với các đạo diễn tên tuổi. Leonardo tham gia 2 bộ phim đình đám mang tên Gangs of New York (do Martin Scorsese dàn dựng), và Catch Me If You Can (do Steven Spielberg đạo diễn). Sau đó, anh nhận vai chính trong The Aviator, một bộ phim kể về tiểu sử của thương nhân người Mỹ có tên Howard Hughes. Tác phẩm này mang về cho DiCaprio đề cử thứ 2 của giải Oscar trong hạng mục Nam tài tử chính xuất sắc nhất. DiCaprio tiếp tục hợp tác với Scorsese trong tác phẩm năm 2006 có tựa đề The Departed. Anh vào vai Billy Costigan, một cảnh sát nằm vùng mưu trí tại thành phố Boston. Cũng trong năm này, giải thưởng Quả Cầu Vàng và Hiệp hội phê bình điện ảnh Hoa Kỳ đề cử DiCaprio hai giải thưởng trong cùng một hạng mục: Nam tài tử xuất sắc nhất cho vai diễn của anh trong Blood Diamond và The Departed. Ngày 22/3/2007, DiCaprio ký hợp đồng thực hiện một dự án phim mới, trong đó anh gặp lại bạn diễn trong Titanic, Kate Winslet. Bộ phim có nhan đề Revolutionary Road được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết năm 1961 của nhà văn Richard Yates, do người chồng của Kate, đạo diễn Sam Mendes, dàn dựng. Hiện tại, phim đang được quay ở New York City. Thêm vào những thành tích nổi bật trong sự nghiệp diễn xuất của mình, Leonardo DiCaprio vừa được tạp chí Time bầu chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới.

Cuộc sống cá nhân

Người bạn thân nhất của DiCaprio là Tobey Maguire, bạn diễn của anh trong các bộ phim Growing Pains và This Boy's Life. Anh đồng thời có mối quan hệ tốt đẹp với Kate Winslet, Cameron Diaz, Mark Wahlberg, Lukas Haas, Ethan Suplee, Kevin Connolly và Ben Affleck. Bên cạnh là một nam tài tử sáng giá của Hollywood, DiCaprio còn được ca ngợi là một nhà hoạt động tích cực vì môi trường. Trong những lần đi quay ở xa, anh thường đi lại bằng các chuyến bay thương mại chứ không hề sử dụng máy bay riêng. Leonardo sở hữu một chiếc ô tô hybrid thân thiện với môi trường và một ngôi nhà có các tấm kính hội tụ năng lượng mặt trời. Những hoạt động bảo vệ môi trường của anh được giới nghệ sĩ nổi tiếng đua nhau noi theo. Trong thời gian thực hiện bộ phim Blood Diamond, DiCaprio đã hợp tác với 24 đứa trẻ mồ côi đến từ Làng trẻ em SOS ở Maputo, Mozambique. Sau này, anh cho biết mối quan tâm lớn nhất của anh là môi trường và những đứa trẻ không nơi nương tựa trên toàn thế giới.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.