Lee Hyori tự tin khoe mặt mộc trên tạp chí

03:26' 25-08-2017
Trong số mới phát hành của tạp chí W Korea nữ hoàng sexy Lee Hyori đã thực hiện một bộ ảnh với khuôn mặt không trang điểm và trả lời các câu hỏi xoay quanh cuộc sống của mình.

Lee Hyori được gọi là "nữ hoàng sexy" của Kpop. Sinh năm 1979, mặc dù trên khuôn mặt đã có dấu vết của tuổi tác nhưng Lee Hyori không ngại khoe khuôn mặt mộc của mình trong buổi chụp hình cùng tạp chí W Korea

Trở lại làng giải trí sau 4 năm vắng bóng, Lee Hyori chỉ quảng bá trong thời gian ngắn ngủi. Sau khi kết thúc một số lịch trình ghi hình và chụp tạp chí, Hyori đã trở lại đảo Jeju tiếp tục cuộc sống giản dị cùng chồng. 

Lee Hyori kết hôn cùng nhạc sĩ Lee Sang Soon vào năm 2013. Sau khi kết hôn, cô và chồng chuyển tới đảo Jeju sống và không tham gia vào mọi hoạt động của làng giải trí. Trong bài phỏng vấn của tạp chí, nữ ca sĩ khẳng định nếu có kiếp sau cô vẫn muốn kết hôn với Lee Sang Soon. 

Tiết lộ với trang Naver, một người trong ngành cho rằng Hàn Quốc có một nghệ sĩ như Lee Hyori là một điều đáng tự hào. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ phương châm sống của mình là: "Nỗ lực không có nghĩa sẽ đạt được kết quả như ý, nhưng nhất định phải nỗ lực để sau không phải cảm thấy hối tiếc".

Chỉ đạo nghệ thuật của tạp chí W Korea cho biết, bộ ảnh không trải qua giai đoạn xử lý kỹ thuật hậu kì nào. Tất cả đều là hình ảnh chân thực về Lee Hyori gồm nếp nhăn, tàn nhang hay vết chân chim. Đạo diễn cùng nhiếp ảnh gia của ekip chụp hình cho rằng chính với sự chân thật đó Lee Hyori tỏa sáng và xinh đẹp nhất. 

Trả lời câu hỏi về định hướng tương lai, "nữ hoàng" của Kpop cho biết giữa gia đình và sự nghiệp cô chọn gia đình là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên cô cũng khẳng định cô có một niềm đam mê mạnh mẽ với công việc, nên sẽ không vì tình yêu mà từ bỏ tất cả. 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm

Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/lee-hyori-tu-tin-khoe-mat-moc-tren-tap-chi-post774097.html