Lễ hội ném cam ở Italy thu hút 15.000 người tham gia

11:00' 29-02-2020
Mặc dù Italy đang là tâm dịch Covid-19 lớn nhất châu Âu, lễ hội ném cam thường niên ở thị trấn Irvea (Italy) vẫn thu hút 15.000 người tham gia.

Cuộc chiến ném cam là sự kiện trọng tâm của lễ hội Ivrea Carnival hàng năm, diễn ra tại thị trấn Ivrea ở phía tây bắc Italy. Mỗi năm, thị trấn dự trữ khoảng hàng trăm tấn cam cho các trận chiến. Theo Tổ chức lịch sử Carnival của Ivrea Foundation, lễ hội hàng trăm năm tuổi này là lâu đời nhất ở Italy. Ảnh: ClassOrBust.

Bất chấp sự bùng nổ của virus corona tại nước này, Ivrea vẫn tổ chức lễ hội Carnaval trước mùa chay như thông lệ, từ ngày 20/2. Các trận chiến ném cam ban đầu dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 23/2-25/2 với hơn 800 tấn cam được chuẩn bị trước. Tuy nhiên, do lo ngại lây lan virus corona, chính quyền địa phương đưa ra quyết định hủy lễ hội ném cam vào ngày 24/2. Ảnh: Barbara Torra, Random.

Trước khi bị hủy bỏ, khoảng 15.000 người tham gia hoạt động được mệnh danh là cuộc chiến thực phẩm lớn nhất ở châu Âu này. Trong khi Thị trưởng Ivrea lo sợ sự kiện với hàng nghìn người là vấn đề lớn về sức khỏe cộng đồng, các chiến binh xuất trận trong khí thế hừng hực cùng tinh thần chiến đấu hăng say. Vũ khí của họ là những trái cam chín mọng trên tay. Ảnh: Whereineurope.

Các xe ngựa chở 9 đội ném cam di chuyển trên các tuyến đường đến những quảng trường trong thị trấn, nơi mọi người tập trung từ sớm như Borghetto, Freguglia… Ảnh: AlegnairaM.

Lễ hội gay cấn ném đi hàng triệu quả cam, biến đường phố thành các bãi chiến trường. Nhiều người rời khỏi cuộc chiến với những vết thương và bầm tím. Tuy nhiên, việc hòa mình vào không khí vui tươi cuộc chiến và giải tỏa căng thẳng, áp lực trong cuộc sống hàng ngày khiến mọi người đều thích thú tận hưởng. Ảnh: Alex Mazzoleni, Linkevent.

Sự kiện bị hủy sau đó khiến mọi sự chuẩn bị như hàng trăm tấn cam tươi, chi phí thuê những xe ngựa chở các đội ném... trở thành vấn đề phức tạp cần phải giải quyết. Ảnh: Marco Alpozzi.

Không chỉ Ivrea, tại Venice, nơi 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận, các nhà chức trách cũng đã đình chỉ 2 ngày cuối cùng của lễ hội Venice Carnival nổi tiếng. Hiện tại, Italy vẫn là quốc gia có nhiều ca nhiễm virus corona nhất ở châu Âu với 453 trường hợp và số người tử vong là 11. Ảnh: Laura Lezza, Ohad Zwigenberg.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Luật Bồi thường thương tích cá nhân, tai nạn


Article sourced from NEWS.

Original source can be found here: http://news.zing.vn/cuoc-chien-nem-cam-hon-loan-o-italy-giua-mua-dich-corona-post1052552.html