Lãnh đạo cực hữu Pháp chỉ trích Nga tịch thu tài sản châu Âu

14:58' 23-09-2026
Bà Marine Le Pen lên án việc Nga đặt tài sản của tập đoàn bán lẻ Pháp Auchan dưới quyền quản lý của chính phủ.

Lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia (RN) Marine Le Pen và Chủ tịch đảng Jordan Bardella ngày 19/9 ra tuyên bố chung phản đối "hành động thù địch" của Moskva, sau khi chính phủ Nga tịch thu tài sản của tập đoàn bán lẻ Pháp Auchan và tập đoàn thực phẩm Thụy Sĩ Nestle tại nước này.

"Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một thế lực nước ngoài, trong trường hợp này là Nga, tìm cách trực tiếp hoặc gián tiếp áp đặt chính sách của đất nước thông qua đe dọa, uy hiếp, gây bất ổn hoặc sức ép tâm lý", Le Pen và Bardella cho hay.

Bà Marine Le Pen phát biểu tại Henin-Beaumont ngày 13/9, trong sự kiện vận động tranh cử của RN. Ảnh: AFP

Le Pen và Bardella cho rằng các vụ tịch thu tài sản nằm trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng xấu đi. Hai người dẫn vụ tấn công bằng thiết bị bay mang thuốc nổ bất thành nhằm vào sân bay Leipzig, được giới chức Đức quy trách nhiệm cho Nga, cùng những cảnh báo gần đây về hoạt động gây bất ổn nhằm vào những nước ủng hộ Ukraine.

Hai lãnh đạo RN kêu gọi Pháp tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng chiến lược, các cơ sở nhạy cảm và doanh nghiệp trong ngành công nghiệp quốc phòng, bày tỏ đoàn kết với các nước châu Âu bị nhắm tới trong các chiến dịch phá hoại hoặc gây bất ổn bị nghi có liên quan đến Nga.

"Chính sách đối ngoại của Pháp được quyết định tại Paris", các lãnh đạo cực hữu tuyên bố, khẳng định chính sách này không thể do Nga hay nước nào khác quyết định.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Pháp chuẩn bị bầu cử tổng thống vào tháng 4/2027. Tổng thống Emmanuel Macron, người sẽ không tranh cử do đã giữ hai nhiệm kỳ, ngày 18/9 tổ chức cuộc gặp với các lãnh đạo chính trị Pháp để thảo luận về mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga. Bà Le Pen không tham dự cuộc gặp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần trước thông báo đặt các hoạt động của Nestle và Auchan tại Nga dưới quyền quản lý của nhà nước.

Điện Kremlin cũng chuyển quyền kiểm soát những doanh nghiệp này cho các cơ quan Nga, theo cơ chế từng áp dụng với một số công ty phương Tây "không thân thiện" tự rút khỏi thị trường hồi năm 2023. Với cơ chế này, tài sản tại Nga của công ty sữa Danone của Pháp và hãng bia Đan Mạch Carlsberg từng bị đặt dưới quyền quản lý tạm thời trước khi chuyển giao hoặc bán cho các chủ sở hữu Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói động thái tịch thu tài sản hai công ty châu Âu là cách Moskva "phản ứng trước những hành động thù địch" từ châu Âu, trong đó có các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga và những gói viện trợ Ukraine. 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/lanh-dao-cuc-huu-phap-chi-trich-nga-tich-thu-tai-san-chau-au-5122599.html