Làn sóng ra nước ngoài thuê nhà của người Singapore
Cuối năm 2024, do kiệt sức với công việc tại một công ty công nghệ, Chin Wei Nyen, 30 tuổi, chuyển đến khu Ladprao, Bangkok, Thái Lan thuê căn hộ 31 m2 giá 790 USD mỗi tháng để làm việc từ xa.
Tháng 5/2025, cô chính thức nghỉ việc, chuyển sang quản lý mạng xã hội cho khách hàng quốc tế. Đến tháng 11, nhờ ký hợp đồng dài hạn, cô thuê được căn hộ một phòng ngủ tại Bangkok với giá 470 USD mỗi tháng.
Chin kết hôn tháng 9/2024. Vợ chồng cô sở hữu căn hộ bốn phòng thuộc hệ thống nhà ở xã hội HDB tại Singapore. Mỗi tháng, cô phải trả ngân hàng khoảng 1.570 USD, chưa gồm điện nước và khoản vay mua ôtô. Việc luân phiên sống giữa hai nước của cô được chồng ủng hộ.
Trước đây, Chin cho biết thường so sánh bản thân với bạn bè về tài sản, xe cộ. Hai người kết hôn sớm hơn dự định để đủ điều kiện mua nhà. Tại Thái Lan, việc ít phải nghe bàn luận về chức vụ, tài sản giúp cô thoát khỏi áp lực này.
Tháng 4/2026, Chin được cấp thị thực 5 năm dành cho người làm việc tự do tại Thái Lan. Mỗi tháng, cô chi khoảng 1.260 USD cho tiền nhà, ăn uống và đi lại.
Jim Ng cùng vợ Catheryn Wong ở khu đô thị biệt lập Gamuda Cove, bang Selangor, Malaysia. Ảnh: Straits Times
Theo dữ liệu thống kê, số công dân Singapore sống ở nước ngoài đã tăng liên tục trong vài năm qua. Đơn cử, tại Malaysia, số hồ sơ người Singapore xin cư trú dài hạn tăng từ 1.902 vào tháng 12/2024 lên 12.495 vào tháng 3/2026.
Vợ chồng Jim Ng (31 tuổi) và Catheryn Wong (32 tuổi) hiện sống tại khu đô thị Gamuda Cove, bang Selangor (Malaysia). Cả hai điều hành một công ty tiếp thị trực tuyến nên không phải đến văn phòng. Họ thuê căn nhà hai tầng rộng 250 m2 với giá 710 USD mỗi tháng. Trong khi đó, căn hộ 68 m2 của họ tại Singapore được cho thuê với giá 2.520 USD mỗi tháng.
Trước khi tới Malaysia, họ từng thuê căn hộ rộng 129 m2 tại Medan, Indonesia, với giá 390 USD mỗi tháng. Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa khiến họ khó hòa nhập. Hai người chấm dứt hợp đồng trước hạn, chấp nhận mất khoản tiền gần bằng một năm tiền thuê.
"Người thuê căn hộ tại Singapore đang trả tiền cho ngôi nhà mà chúng tôi không đủ khả năng sở hữu ở đó", Jim nói.
Mỗi tháng, vợ chồng Jim chi khoảng 1.970 USD tại Malaysia. Hai người hiện cư trú bằng thẻ đi lại doanh nhân APEC có hiệu lực 5 năm. Dù muốn ở lại lâu dài, họ cho biết chưa có phương án khi thẻ hết hạn, đồng thời lo ngại việc khó về nước kịp nếu cha mẹ gặp việc khẩn cấp.
Việc sang nước ngoài sống chi phí thấp không đồng nghĩa với khả năng tích lũy cao. Tanya Ong, 32 tuổi, từng sống tại Nakhon Pathom, Thái Lan với mức lương 1.570 USD mỗi tháng. Sau khi trả 360 USD tiền nhà và 510 USD sinh hoạt phí, cô cho biết mức tiết kiệm vẫn chậm hơn so với thời gian làm việc ở Singapore do nền thu nhập chênh lệch.
Bên cạnh đó, cuộc sống ở nước ngoài cũng đi kèm bất tiện. Chin kể cô chưa thể mở tài khoản ngân hàng tại Thái Lan, nơi chuộng thanh toán mã QR. Ngoài ra, giá thuê nhà ngắn hạn ở trung tâm Bangkok rất đắt, có thể lên tới 1.420 USD mỗi tháng.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/lan-song-ra-nuoc-ngoai-thue-nha-cua-nguoi-singapore-5111260.html