Sự nổi tiếng của Lee Min Ho, Kim Soo Hyun, Lee Jong Suk và Kim Woo Bin đã vượt qua cả Lee Byung Hun, Bae Yong Joon cách đây hơn chục năm.
Bae Yong Joon, Lee Byung Hun, Song Seung Hun
Khi làn sóng Hallyu đầu tiên càn quét châu Á, nó tập trung chủ yếu vào Nhật Bản. Những ngôi sao hàng đầu như Lee Byung Hun, Bae Yong Joon, Song Seung Hun và Kwon Sang Woo đều cực kỳ phổ biến ở Nhật Bản. Mỗi cuộc họp fan của họ đều thu hút hơn 10.000 người hâm mộ cuồng nhiệt, thậm chí nhiều người còn khóc khi vừa nhìn thấy những siêu sao của họ.
Ngày nay, làn sóng Hallyu thứ 2 lại không tràn qua Nhật Bản. Nhiều ngôi sao mới của Nhật Bản từ chối ảnh hưởng của Hàn Quốc và làn sóng Hallyu đã hết thời làm mưa làm gió tại thì trường này. Ngay cả những ca sĩ vô cùng nổi tiếng tại Nhật như KARA hay SNSD củng giảm dần sự phổ biến vì phản ứng dữ dội chống lại làn sóng Hallyu gần đây đang dấy lên tại xứ Mặt trời mọc.
Làn sóng Hallyu mới gồm những gương mặt rất trẻ như Park Hae Jin, Lee Min Ho, Kim Soo Hyun, Lee Jong Suk và Kim Woo Bin. Việc so sánh giữa các ngôi sao Hallyu thế hệ đầu tiên và các ngôi sao Hallyu thế hệ thứ hai thật ra cũng không thật chính xác, nhưng sự nổi tiếng của đàn em dường như đã vượt qua những ngôi sao Hallyu thế hệ đầu tiên. Và thay vì đến Nhật Bản, họ lại tiến vào châu Á, nhất là Trung Quốc .
Những gì ngôi sao Hallyu thế hệ thứ hai nhận được thật khiến khán giả choáng váng. Ví dụ, nam diễn viên Park Hae Jin (Man from the Stars). Khi bước chân vào Trung Quốc, anh được đối xử như các siêu sao quốc tế đến từ Hollywood. Sự nổi tiếng của anh càng tăng sau khi xuất hiện trong bộ phim truyền hình Man from the Stars. Anh cũng là người Hàn Quốc đầu tiên nhận được giải Diễn xuất xuất sắc do công ty phát thanh truyền hình Trung Quốc trao tặng. Anh cũng thường được đề nghị xuất hiện trong các chương trình truyền hình phổ biến nhất của Trung Quốc.
Park Hae Jin
Lee Min Ho cũng rất nổi tiếng ở Trung Quốc, nhưng nơi anh được yêu thích nhất phải là Philippines. Các cuộc họp fan của anh ở đây thường tập trung 15.000 người trở lên. Chương trình họp fan còn được ghi lại và phát sóng trên các đài truyền hình nổi tiếng nhất của nước này. Một đài truyền hình Philippines nhận xét: "Sự nổi tiếng của Lee Min Ho ở đất nước của chúng tôi là tuyệt đối. Ngày càng nhiều người bắt chước phong cách của Lee Min Ho, bao gồm kiểu tóc và thậm chí cả cách anh ấy nói chuyện. Sự quan tâm gần như điên cuồng tới Lee Min Ho dẫn đến sự quan tâm sâu sắc tới văn hóa Hàn Quốc".
Lee Min Ho
Sự nổi tiếng của Kim Soo Hyun cũng đang dấy lên tại thị trường Trung Quốc, đặc biệt là tại Đài Loan. Trong chuyến thăm gần đây của anh đến Đài Loan, hơn 5.000 người tập trung tại sân bay. Anh được một chiếc Mercedes-Benz hạng sang đưa đến khách sạn hàng đầu tại Đài Loan với chi phí 1 đêm khoảng 4.000 - 5.000 đô la. Tất nhiên, tất cả những tiện nghi này được công ty mời anh đến chi hết. Kim Soo Hyun còn được hộ tống bởi hơn 600 bảo vệ và bay bằng máy bay trực thăng riêng đến một sự kiện ở Trung Quốc.
Kim Soo Huyn
Kim Woo Bin và Lee Jong Suk là những ngôi sao Hallyu đang lên và hiện cũng đang thưởng thức mức độ nổi tiếng rất cao. Nhất là tại Đài Loan và Trung Quốc.
Nhưng vì sao showbiz Hàn quay sang thị trường Trung Quốc? Lý do được cho là: Nhật Bản, từng là thánh địa đối với các ngôi sao Hàn Quốc, nay từ chối mở thị trường cho các ngôi sao như Kim Tae Hee và Jang Keun Suk, buộc công ty quản lý phải tìm thị trường khác. Và họ đã chứng minh sự thành công tại Nhật Bản không nhất thiết được coi là thành công "quốc tế". Hiện nay, đến cả Hollywood cũng đang hướng đến Trung Quốc đầu tiên, thay vì Nhật Bản.
Trong một cuộc khảo sát gần đây, những phụ nữ ở tuổi 40 và 50 tại Trung Quốc rất thích xem những chàng trai Hàn Quốc trong K - Drama. Sự sáng tạo và lời thoại lãng mạn trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng đã chiếm được trái tim của nhiều phụ nữ Trung Quốc. Họ đã tưởng tượng về những chuyện tình lãng mạn như vậy cho mình. Hội chứng này sẽ còn tiếp tục trong ít nhất 15 năm tới và tương lai của làn sóng Hallyu thứ 2 vẫn rất sáng sủa.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.