Mùa giải 2011/12, cuộc cách mạng bất thành của HLV Villas-Boas ở Stamford Bridge bắt nguồn từ cái tên Lampard. Villas-Boas phải ra đi và nhiều người cho rằng đó là chiến thắng của tiền vệ này.
Lampard
Mùa giải 2012/13, Di Matteo cũng muốn hạn chế tầm ảnh hưởng của Lampard. Khi Di Matteo ra đi, Benitez đến và cũng không hứa hẹn gì về tương lai chắc chắn cho Lampard. Nhiều ý kiến cho rằng, anh sẽ ra đi, có thể đến Monaco hoặc Trung Quốc. Lampard không đáp trả lại những ý kiến đó nhưng khi được Benitez sử dụng, anh đã lập công cho Chelsea. Tính đến nay, Lampard đã có được 6 bàn cho Chelsea ở mùa bóng này.
Như vậy, kể từ mùa 1997/98 khi còn khoác áo West Ham, đã 16 mùa bóng liền ở Premier League, Lampard ghi ít nhất 5 bàn/mùa cho đội bóng của mình. Đó là một thành tích đáng nể với một người chơi ở vị trí tiền vệ như anh.
Dẹp hết mọi quan điểm về những mối quan hệ ngoài sân cỏ và chỉ xét đến chuyên môn, có thể nói Lampard là một tượng đài của bóng đá Anh, một siêu cầu thủ đích thực.
Chính vì lẽ đó, dù đã 34 tuổi nhưng vẫn nhiều CLB đang muốn có Lampard, khi thỏa thuận hợp đồng giữa anh và Chelsea đã đi vào bế tắc. Ngoài những cái tên cũ như Monaco, Shenghai Shenhua, đã xuất hiện những CLB mới muốn mua Lampard mà điển hình là Inter Milan.
Khi Mourinho còn ở Inter, đội bóng Serie A đã ngỏ ý muốn mua Lampard nhưng Chelsea không chịu bán. Lúc này, khi Inter quay lại, rất có thể Lampard sẽ ra đi khi anh tuyên bố "tôi muốn đến một CLB có tham vọng".
Có lẽ, đã đến lúc Benitez nên nghĩ đến chuyện giữ chân Lampard. Ông khá kín tiếng trước tin đồn anh ra đi, nhưng lại tỏ ý là muốn Lampard đóng góp cho Chelsea nhiều hơn nữa.
Thật ra, lý do Lampard tỏ thái độ như "cừu đen", nhất là trước Villas-Boas, là do muốn CLB phải có sự trân trọng đối với những đóng góp của anh trong nhiều năm qua. Do đó, dùng Lampard khéo léo không có nghĩa là cho anh ra sân mà phải để anh thấy được sự tôn trọng đúng nghĩa.
Điều đó, Benitez hoàn toàn có khả năng làm được, như ông từng làm với Carragher, Gerrard ở Liverpool ngày nào...
LAMPARD GHI BÀN, CHELSEA CHIẾN THẮNG
Với vỏn vẹn 6 lần đá chính ở Premier League mùa 2012/13, đây là mùa giải mà vai trò của Lampard với Chelsea đã suy giảm khá nhiều. Nhưng xét về hiệu quả, tiền vệ 34 tuổi này vẫn có những đóng góp quan trọng cho The Blues. Vì trong những lần Lampard "nổ súng" ở Premier League mùa này (6 bàn), Chelsea đều giành chiến thắng.
Cụ thể hơn, Lampard chỉ ra sân 11 trận với vẻn vẹn 526 phút, nhưng đã có 6 bàn thắng, đạt tỷ lệ 87,6 phút/bàn. Hiệu suất của Lampard chỉ kém Chicharito (Man Utd): 84,3 phút/bàn (6 bàn trong 506 phút thi đấu).