Công trình nghiên cứu của đại học Otago University, thực hiện trên hơn 1000 người từ 25-30 tuổi, cho thấy mối liên hệ rõ ràng về mặt thống kê giữa thời lượng làm việc và tỷ lệ lạm dụng rượu. "Những người làm việc từ 50 giờ mỗi tuần trở lên có tỷ lệ gặp rắc rối liên quan đến rượu cao hơn từ 1.8 đến 3.3 lần so với những người không làm việc", trưởng nhóm nghiên cứu Sheree Gibb cho biết.
Chuyên gia Gibb cho biết tình trạng lạm dụng rượu gia tăng ở những người làm việc nhiều thời gian có thể là do họ cố gắng muốn giảm stress có liên quan đến công việc của mình. Bà cũng cho rằng mối liên hệ xã hội với những người đồng nghiệp có thể khiến cho người ta dễ lạm dụng rượu hơn.
Qua đây, bà cho rằng cần phải có những chương trình chống lạm dụng rượu nhắm vào những người thường xuyên phải làm việc nhiều thời gian để giảm bớt tình trạng lạm dụng và nghiện rượu trong dân chúng.