Thông tin này một phần giải đáp được nghi vấn cho rằng áp lực chi phí sinh hoạt mà người dân Australia đang phải chịu ngày một gia tăng.
Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở mức 1.2% phản ánh mức giá của các mặt hàng thuộc nhóm rau quả giảm mạnh, đồng thời giá cả những mặt hàng chủ yếu như bánh mỳ giờ đây cũng giảm 3%.
Tổ chức thống kê ABS cho hay giá mặt hàng pho mát đã giảm 1.9% trong năm vừa qua, giá thịt và hải sản cũng giảm 2.1%, giá mặt hàng quần áo trẻ em cũng giảm 1.8%…
Những sản phẩm, dịch vụ có giá tăng mạnh thường là ở nhóm chi thường xuyên, như tiền thuê nhà (tăng 4.4%), tiền điện (tăng 10.7%), gas (tăng 8%) và nước (tăng 9.3%).
Ngoài ra, cùng có xu hướng tăng mạnh là giá dịch vụ trông giữ trẻ với mức tăng 9.8% trong năm vừa qua, chi phí giáo dục tăng trung bình 6.1%, bảo hiểm 7% và giá xăng 2.5%.