Kết quả nghiên cứu của Tổ chức giáo dục và Phục hồi nhân phẩm Australia (AER) cho thấy mỗi năm, có hơn 70% số người lớn của cả nước bị ảnh hưởng bất lợi bởi hành vi uống rượu của người khác. Con số thiệt hại về người ở Australia lên đến 70,000 người. Đây có thể là mục tiêu của hành vi bạo lực liên quan đến rượu bia, trong đó 24,000 người là nạn nhân lớn tuổi của nạn bạo lực gia đình. Ngoài ra, cả nước có 20,000 trẻ em trở thành nạn nhân của nạn lạm dụng trẻ em liên quan đến rượu bia.
Bài nghiên cứu do Hội báo chí quốc gia công bố hôm thứ Ba vừa qua cho thấy thiệt hại về mặt kinh tế của nạn lạm dụng rượu bia lên đến mức $36 tỷ mỗi năm. Trong đó, $24.7 tỷ là chi phí hữu hình và $11.6 tỷ là chi phí vô hình gây ra do hành vi uống rượu của người khác. Các số liệu thống kê chính khác của báo cáo về Phạm vi và mức độ ảnh hưởng của tác hại về rượu bia đối với người khác cho thấy, khoảng một phần ba (29%) số người lớn báo cáo bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hành vi uống rượu của những người mà họ có quen biết.