Kiev vu khống Nga gây ra rắc rối
Kiev ‘tẩy não’ người Ukraine, vu khống Nga gây ra rắc rối.
Trong một nhận xét đăng trên Facebook vào hôm 11.7, ông Azarov tuyên bố rằng “chính quyền mới tại Kiev đang tẩy não người Ukraine bằng những câu chuyện không có thật. Trong đó, chủ yếu xoay quanh các vấn đề như nền kinh tế suy thoái, cuộc sống người dân trở nên tồi tệ hơn do Nga hay Moscow nhúng tay vào Ukraine như một kẻ xâm lược, kích động chiến tranh.
Ngoài ra, nhà chức trách tại Ukraine còn đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm về những khó khăn mà đất nước đang phải đối mặt. Tuy nhiên, cựu thủ tướng nhận định “người hét kẻ trộm to nhất chính là tên trộm”, nên các quan chức hiện tại ở Kiev mới là tác giả của cuộc nội chiến, tình hình bất ổn cũng như sự suy thoái của nền kinh tế.
Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của Ukraine giảm 40% so với nửa đầu năm 2013, tổn thất khoảng 12 tỷ USD, và tính cả năm 2014 là 25 tỷ USD. Dự theo những số liệu thu được, ông Azarov đặt câu hỏi: “Ai đã làm giảm dòng chảy ngoại tệ vào đất nước? Chính phủ cũ, Nga hay thủ tướng hiện nay-Yatsenyuk?"
Cựu thủ tướng bày tỏ sự lo ngại cho tương lai của đất nước và người dân. “Điều gì sẽ xảy ra đối với thu nhập của người dân Ukraine? Với tỷ giá hối đoái hiện tại. Nếu xuất khẩu tiếp tục giảm, nền kinh tế định hướng xuất khẩu của quốc gia sẽ ra sao???
Chính quyền mới ở Kiev, thay vì khắc phục những lỗi lầm, họ đang chạy khắp thế giới cầu xin cứu trợ và các khoản vay. Nhưng điều đáng lo ngại là các doanh nghiệp trong nước đã ngừng hoạt động, vậy ai rẽ trả nợ? Bao nhiêu người dân có thể tin vào những tuyên bố của chính phủ mới?” ông Azarov đặt ra hàng loạt câu hỏi.
Cựu thủ tướng cũng nhận định, Ukraine đã đánh mất thị trường tiềm năng ở Nga cùng các nước trong không gian kinh tế Á-Âu. Và lưu ý rằng “mất thị trường xuất khẩu thì dễ, nhưng giành nó mới là điều đáng quan tâm. Đối thủ cạnh tranh sẽ nhanh chóng tận dụng cơ hội để chiếm lấy thị trường mới và đôi khi là mãi mãi”, hãng tin Sputnik dẫn lời.
Ukraine hiện đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế sâu sắc. Sự suy giảm trong giao dịch thương mại với quốc gia láng giềng Nga, cuộc nội chiến ở miền đông, tình hình tài chính bất ổn đã khiến đồng tiền của nước này sụp đổ và nền kinh tế đứng bên bờ vực vỡ nợ.
Hồi đầu tháng này, Ngân hàng quốc gia Ukraine thông báo nước này sẽ nợ khoảng 95% GDP trong năm 2015, với mức nợ hiện nay là 70 tỷ USD, trong đó có khoảng 40 tỷ USD thuộc về các chủ nợ quốc tế.
Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...