1. Dùng tay mân mê trên da mặt
Có thể thói quen này đã quá ăn sâu nên không phải bạn dễ dàng nhận ra cũng như biết được tác hại của nó. Thông thường bạn thường mân mê bàn tay của mình lên da mặt khi đang trong một cuộc họp, đang đọc sách hay lúc ngồi xem ti vi... Nhưng bạn không biết đồng thời với hành động đó là bạn đã làm cho da mặt bị kéo chảy, gây ra các vết nhăn không đáng có.
2. Cười quá nhiều gây xuất hiện nếp nhăn
Một nụ cười bằng "10 thang thuốc bổ" - việc này khuyến khích bạn tích cực cười để lấy lại vẻ tươi trẻ cũng như một tinh thần luôn sảng khoái, vui vẻ. Nhưng nếu tần suất của nụ cười quá nhiều thì nó sẽ gây ra một vài nếp nhăn xuất hiện ở đuôi mắt, trán hay giữa lông mày.
3. Dùng một bên răng để nhai
Khi bạn đau răng trong một thời gian dài hay duy trì thói quen nhai một bên do sở thích đó cũng sẽ là nguyên nhân gây ra sự lệch lạch, mất cân đối trên khuôn mặt. Khi bạn nhai một bên thì cơ mặt bên đó sẽ phát triển mạnh hơn, trong khi bên kia không hoạt động nên bị hãm lại. Sau một thời gian, bạn sẽ thấy rõ ràng biểu hiện của bên này, làm mất sự cân xứng trên khuôn mặt.
4. Thường xuyên nháy mắt
Da của chúng ta sẽ phát triển theo các thói quen tác động, chính vì vậy khi bạn thức xuyên nháy hay nheo mắt thì vùng da đó sẽ bị co lại, gây ra nhiều nếp nhăn hơn.
5. Dùng tay để nặn mụn trứng cá
Đây là điều kiêng kị nhất nếu bạn không muốn mặt mình ngày càng sưng phù lên vì mụn nhọt. Bàn tay chúng ta vốn có rất nhiều vi khuẩn ẩn nấp, chính vì vậy khi bạn đưa tay lên da mặt là đã gián tiếp truyền vi khuẩn lên, càng khiến những vết mụn nhọt xuất hiện nhiều hơn và khó chữa trị hơn.
6. Trị mụn bằng việc đắp mặt nạ
Nhiều bạn gái nghĩ rằng, nguyên nhân gây ra mụn là do việc lỗ chân lông bị tắc, có nhiều bụi bẩn, chính vì vậy ra sức làm sạch một cách thái quá bằng việc sử dụng mặt nạ. Tuy nhiên việc đắp mặt nạ tùy tiện khi khuôn mặt còn đầy mụn chính là nguyên nhân gây viêm nhiễm cho da mặt. Tác hại này còn khiến da mặt bị chảy xệ và lỗ chân lông mở rộng quá mức.
7. Để mặt nạ trên mặt quá lâu
Nhiều bạn gái tiết kiệm tận dụng triệt để các dưỡng chất có trên mặt nạ bằng cách đắp mặt nạ càng lâu càng tốt. Nhưng bạn có biết thời gian tối đa cho việc đắp mặt nạ chỉ là 15 phút. Quá thời gian đó nó sẽ có tác dụng ngược lại - làn da sẽ bị mặt nạ quay lại hút ẩm, gây cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng của da và tăng khả năng tiết dầu trên da mặt.
8. Không đeo kiếng mát khi ra ngoài
Đôi mắt và vùng da xung quanh mắt vốn rất nhạy cảm, yếu ớt chính vì vậy dưới tác động của ánh nắng mặt trời, nó có thể gây ra tình trạng nếp nhăn xung quanh. Chính vì vậy để bảo vệ mình ngay từ bây giờ, mỗi khi ra đường bạn nên đeo kiếng ngay cả khi thời tiết khá dịu nhẹ.
9. Dùng kem dưỡng mắt và đeo kính áp tròng
Đây là 2 thói quen dễ gây nên tình trạng mí mắt bị kéo căng quá mức. Chính vì vậy bạn nên hạn chế đeo kính áp trong thường xuyên và khi dùng kem cho vùng mắt thì chỉ nên dùng ngón tay đeo nhẫn để tán, vì nó gây ra áp lực nhẹ nhất so với 4 ngón còn lại.
10. Tự làm mặt nạ tại gia
Việc sử dụng các loại mặt nạ từ các thành phần tự nhiên như trái cây, sữa chua, mật ong… là không hoàn toàn tốt đối với tất cả mọi loại da. Ngoài ra việc sử dụng các công cụ để đựng hỗn hợp mặt nạ đó không phải được đảm bảo vệ sinh tuyệt đối hay việc pha trộn hỗn hợp không đúng liều lượng, đôi khi lại là nguyên nhân gây ra dị ứng cho da mặt.