Một nghiên cứu mới đây đăng trên tờ The Medical Journal of Australia cho thấy hiện nay có hàng trăm trường hợp mắc phải Cytomegalovirus (CMV) bị bỏ sót hàng năm ở Australia do không được kiểm tra, không điều trị đúng bệnh cho trẻ.
Một chuyên gia nghiên cứu virus thuộc trường đại học University of NSW, giáo sư William Rawlinson, cho biết đề án theo dõi kéo dài 10 năm từ 1999 đến 2009 cho thấy trong khi Australia ước tính có khoảng 1800 trường hợp mắc bệnh mỗi năm, thì chỉ có từ 5-25 trường hợp được chẩn đoán kịp thời.
Trong suốt cả thời kỳ nghiên cứu kéo dài 10 năm, các bác sỹ cho biết có tất cả 363 trường hợp được báo cáo với cơ quan giám sát. Trong số 90% trường hợp có triệu chứng nhiễm virus, chỉ có 15 trẻ, tương đương 8%, được điều trị kháng virus.
Trong khi đó, CMV là một bệnh truyền nhiễm virus phổ biến gây ra triệu chứng giống như bị cúm hoặc không có biểu hiện gì nếu là người khỏe mạnh.
Tuy nhiên, đối với phụ nữ mang thai thì loại virus này lại có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến não bộ và gan của trẻ sơ sinh, với những triệu chứng như gan phồng to, vàng da, nghe kém, thị lực kém, co giật và thần kinh chậm phát triển.
Thậm chí, ở những trường hợp nghiêm trọng còn có thể gây tử vong. Hiện ở Mỹ và châu Âu đang thử nghiệm vacxin phòng CMV, đồng thời các biện pháp điều trị đối với phụ nữ mang thai cũng đang được điều tra.