Kenya: Giải thoát số con tin còn lại, ít nhất 18 người nước ngoài chết
Trên trang Twitter của mình, Bộ trưởng Nội vụ Kenya Joseph Ole Lenku tuyên bố: “Lực lượng của chúng tôi đã rà soát toàn bộ trung tâm thương mại để tìm kiếm những người còn sót lại. Chúng tôi tin rằng tất cả các con tin đã được tự do”. Ông cũng nói thêm rằng lực lượng an ninh “đã kiểm soát” toàn bộ trung tâm thương mại.
Ảnh: Nguồn internet
Chính phủ Kenya tuyên bố đã hoàn toàn kiểm soát Trung tâm thương mại Westgate ở Nairobi, nơi những tay súng Hồi giáo cực đoan đã tấn công và giết chết ít nhất 62 người. Sáng sớm ngày 24-9, cảnh sát đã cứu thoát con tin cuối cùng.
Chính quyền Kenya kêu gọi người dân kiên nhẫn, giữ bình tĩnh, tránh xa trung tâm thương mại Westgate và chờ đợi các thông tin chính thức. Dự kiến một cuộc họp báo về vụ việc này sẽ được tổ chức vào cuối ngày 24-9.
Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng, có ít nhất 18 người nước ngoài bao gồm sáu người Anh, và công dân của các nước Pháp, Canada, Hà Lan, Australia, Peru, Ấn Độ, Ghana, Nam Phi và Trung Quốc. Gần 200 người khác bị thương, trong đó có năm người Mỹ. Hội Chữ thập đỏ Kenya cho biết hiện vẫn còn 63 người chưa biết rõ tung tích.
Ngoài ba kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt từ những ngày trước, đến ngày 24-9, lực lượng an ninh Kenya đã tiêu diệt các phần tử còn lại trong số 10-15 tay súng đã tấn công vào trung tâm mua sắm Westgate ở thủ đô Nairobi vào trưa ngày 21-9. Phong trào Hồi giáo al-Shabab của Somali đã lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công này và nói rằng đây là đòn trả đũa các hoạt động quân sự của Kenya ở Somalia.
Phát biểu trên một kênh truyền hình Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Kenya Amina Mohamed nói “có hai tới ba người Mỹ” và một người phụ nữ Anh tham gia trong số các tay súng đã thực hiện vụ tấn công. Bà cho biết đó là “hai thanh niên Mỹ còn trẻ, chỉ khoảng 18, 19 tuổi”. Những thanh niên này là người Mỹ gốc Somali hoặc Ả-rập và đã từng sống ở “bang Minesota và một địa điểm khác” của Mỹ.
Trái với khẳng định của bà Mohamed, Bộ trưởng Nội vụ Kenya nói rằng toàn bộ những kẻ tấn công là nam giới, nhưng một số ăn mặc như phụ nữ. Tuy nhiên, hãng tin Reuters đã dẫn lời một quan chức tình báo và hai binh lính cho biết có một trong số những tay súng bị tiêu diệt là một phụ nữ da trắng.
Các quan chức Mỹ hiện đang khẩn cấp xem xét các thông tin mà chính phủ Kenya cung cấp rằng công dân của các nước phương Tây, trong đó có cả Mỹ, đã tham gia nhóm vũ trang. Ông Ben Rhodes, Phó Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, cho biết ông đã không nhận được thông tin trực tiếp nào về việc những người Mỹ đã tham gia vụ tấn công.
Còn ông Obama đề nghị hỗ trợ và nói rằng ông tin rằng Kenya sẽ tiếp tục là trụ cột cho sự ổn định của khu vực. Ông tuyên bố Mỹ sẽ sát cánh cùng Kenya chống lại “sự xúc phạm khủng khiếp này”.