Kế hoạch công bố danh tính của người hiến tinh trùng của chính quyền Lao động bị phản đối
Photo: Craig Abraham
Người đàn ông ngoài 60 tuổi này đã nhiều lần hiến tinh trùng vào những năm 1980 bởi vì vợ chồng ông muốn giúp đỡ những cặp vợ chồng bị vô sinh. Tinh trùng do ông hiến tặng đã được sử dụng để thụ tinh hơn 24 đứa trẻ cho 12 cặp vợ chồng. Cả hai vợ chồng ông đã không kể về vấn đề này cho con ruột của mình. Cách đây khoảng một tháng, vợ ông đã tình cờ đọc được bài báo viết về kế hoạch công bố thông tin cá nhân của những người hiến tinh trùng giấu tên trong những năm 1980 và 1990 cho dù họ có đồng ý hay không của chính quyền Lao động. Kế hoạch này sẽ được trình lên quốc hội trong năm nay. Hai vợ chồng ông cảm thấy rất tức giận vì kế hoạch này vi phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư và cho rằng chính quyền bang nên tham khảo ý kiến của người hiến tinh trùng trước khi công bố danh tính của họ.
Do đó, cả hai tuyên bố sẽ khởi kiện để phản đối kế hoạch của chính quyền Lao động. Phát biểu với hãng tin Fairfax Media, người đàn ông cho biết nỗi sợ lớn nhất của ông là những đứa trẻ trưởng thành sẽ tìm đến nhà ông để tìm cha hoặc chỉ vỉ tiền. Trong thư gửi Giám đốc Sở Y tế bang Victoria, người đàn ông đã đề nghị chính quyền bang mở rộng thời gian tham vấn về kế hoạch này từ thứ Sáu 4/9 đến tháng Ba 2016 bởi vì ông tin rằng nhiều người hiến tinh trùng có thể vẫn chưa biết về kế hoạch này. Mặt khác, người đàn ông cũng yêu cầu chính quyền bang thông báo kế hoạch công bố danh tính cho tất cả người hiến tinh trùng và thành lập ban tham vấn gồm tất cả các bên liên quan để đảm bảo tính công bằng.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)