Joe Biden muốn rút quân khỏi Đức

17:00' 21-01-2021
Bộ trưởng Quốc phòng được đề cử Lloyd Austin cho biết Tổng thống đắc cử Joe Biden đã ra lệnh rà soát toàn diện sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước ngoài.

Lực lượng binh sỹ Mỹ. (Nguồn: stripes.com)

Báo Spiegel của Đức ngày 20/1 đưa tin chính phủ mới ở Mỹ sẽ xem lại kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Đức vốn được Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump đưa ra hồi năm ngoái.

Trong một phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ ngày 19/1, Bộ trưởng Quốc phòng được đề cử Lloyd Austin cho biết Tổng thống đắc cử Joe Biden đã ra lệnh rà soát toàn diện sự hiện diện của quân đội Mỹ ở nước ngoài.

Vị tướng 4 sao đã nghỉ hưu nhấn mạnh, tiềm lực của lực lượng Mỹ ở châu Âu trong việc kiềm chế Nga sẽ là một phần trong việc kiểm tra này.

Ông nói: "Tôi muốn việc rà soát này cũng xem xét tới quyết định của chính quyền Trump rút đáng kể số lính Mỹ khỏi Đức."

Cuối tháng 7/2020, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo sẽ rút gần 12.000 binh sỹ khỏi Đức, theo đó lực lượng Mỹ sẽ giảm từ 36.000 xuống còn 24.000 binh sỹ.

Thông báo này đã làm dấy lên những lo ngại ở Đức cũng như các thành viên đảng Cộng hòa của Tổng thống Trump rằng liên minh xuyên Đại Tây Dương sẽ bị suy yếu.

Tuy nhiên, Quốc hội Mỹ vào tháng 12/2020 đã ngăn chặn kế hoạch của Tổng thống Trump với việc yêu cầu đệ trình báo cáo toàn diện về tác động của việc rút quân xuống mức trần 34.500 binh sỹ trong thời hạn 120 ngày trước khi có thể rút quân.

Giới quan sát cho rằng với quyết định rút quân khỏi Đức, Tổng thống Trump muốn trừng phạt Berlin vì đóng góp tài chính quá ít cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một phần cũng vì thực tế mối quan hệ băng giá giữa ông và Thủ tướng Đức Angela Merkel./.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Ari Casanova Vùng: Maribyrnong. Phone: 494 137 708
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: https://www.vietnamplus.vn/chinh-quyen-moi-cua-my-muon-ra-soat-lai-ke-hoach-rut-quan-khoi-duc/690576.vnp