Italy: Bị tước quyền nuôi con vì chọn sống kiểu 'người rừng'
Đầu tháng 9, bà Catherine Birmingham (người Australia) và chồng Nathan Trevallion (người Anh) được phép đón ba con (9 tuổi và cặp song sinh 6 tuổi) về căn nhà giữa rừng ở vùng Abruzzo, miền trung Italy, để chơi vào ban ngày. Đây là bước tiến mới nhất trong cuộc đấu tranh giành lại quyền nuôi con của cặp vợ chồng sau gần hai năm bị chính quyền can thiệp.
Trước đó, Birmingham và Trevallion chọn lối sống biệt lập trên một khu đất giữa rừng. Ngôi nhà không có điện lưới, gia đình tự trồng một phần thực phẩm và dạy ba con tại nhà.
Cuộc sống của họ thay đổi vào tháng 9/2024, khi cả gia đình phải nhập viện do ăn nhầm nấm độc tự hái. Sự việc khiến chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra và lo ngại về điều kiện vệ sinh, việc học cũng như mức độ giao tiếp xã hội của ba đứa trẻ.
Tháng 11/2025, tòa án vị thành niên ra lệnh đưa ba đứa trẻ khỏi căn nhà trong rừng, chuyển đến một cơ sở chăm sóc. Ban đầu, bà Birmingham được ở cùng các con. Tuy nhiên, đến tháng 3/2026, một phán quyết mới yêu cầu người mẹ phải rời khỏi cơ sở. Từ đó, ba đứa trẻ sống xa cả bố lẫn mẹ.
Birmingham và Trevallion sống tự cung tự cấp ở Italy. Ảnh: Guardian
Cặp vợ chồng phản đối quyết định này, cho rằng việc sống không điện lưới và cho con học tại nhà không đồng nghĩa với bỏ bê trẻ. Họ cho biết lý do chọn Italy sinh sống là vì quốc gia này cho phép giáo dục tại nhà và họ muốn các con lớn lên gần gũi thiên nhiên. Vụ việc nhanh chóng gây tranh cãi về ranh giới giữa quyền lựa chọn cách sống của cha mẹ và trách nhiệm bảo vệ trẻ em của nhà nước.
Luật sư Simone Pillon cho biết, theo quyết định mới nhất, ba đứa trẻ được về nhà chơi với bố mẹ vào ban ngày. Từ tháng 10, các em có thể ngủ lại qua đêm vào cuối tuần. Các dịch vụ xã hội sẽ tiếp tục theo dõi trước khi tòa xem xét cho các em trở về sống hẳn với gia đình.
Tuy nhiên, Birmingham và Trevallion cho rằng tiến trình này quá chậm và gây tổn thương cho con. Họ lo ngại các con phải liên tục di chuyển giữa cơ sở chăm sóc, trường học và nhà bố mẹ. "Chúng sẽ thế nào khi buổi tối, sau một ngày ở nhà với bạn bè và thú cưng, lại phải quay về cơ sở chăm sóc?", người mẹ nói.
Họ cũng phản đối yêu cầu đưa con đến trường thay vì tiếp tục học tại nhà, cho rằng quyền lựa chọn cách giáo dục của gia đình không được tôn trọng.
Vụ việc từng gây tranh luận trong chính trường Italy. Thủ tướng Giorgia Meloni từng lo ngại trước việc ba đứa trẻ bị đưa khỏi gia đình. Phó thủ tướng Matteo Salvini thậm chí ví quyết định này như một "vụ bắt cóc". Trong khi đó, nghiệp đoàn các thẩm phán Italy cho biết quyết định được đưa ra dựa trên nhiều yếu tố liên quan đến sự an toàn, điều kiện vệ sinh và giáo dục của trẻ.
Gia đình Trevallion cho biết vẫn hợp tác với chính quyền nhưng dự định tiếp tục kháng cáo để ba đứa trẻ được trở về sống cùng bố mẹ.
"Chúng tôi sẽ luôn yêu cầu quyền làm cha mẹ của mình được tôn trọng, và trên hết là quyền của các con được chăm sóc về thể chất, tinh thần và cảm xúc", đại diện gia đình cho biết.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/bi-tuoc-quyen-nuoi-con-vi-chon-song-kieu-nguoi-rung-5118859.html