Israel không hài lòng với lập trường của Nga về xung đột Gaza
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 10/12 rời cuộc họp nội các sớm để điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin trong 50 phút. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên của hai lãnh đạo kể từ giữa tháng 10, trong bối cảnh quan hệ Israel - Nga đang nguội lạnh nhanh chóng.
"Thủ tướng bày tỏ bất bình trước quan điểm chống Israel của các đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ) cũng như tại các diễn đàn khác", văn phòng Thủ tướng Netanyahu ra tuyên bố về nội dung cuộc điện đàm với Tổng thống Nga.
Phía Israel cho biết ông Netanyahu bày tỏ khó chịu khi Nga ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza trong cuộc họp ở LHQ. Thủ tướng Israel cũng "chỉ trích gay gắt hợp tác giữa Nga và Iran".
Tổng thống Putin nhiều lần kêu gọi viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza và thúc giục Hội đồng Bảo an LHQ thông qua nghị quyết ngừng bắn, nhưng không đề cập tới Hamas. Moskva ủng hộ quyền tự vệ của Israel, nhưng chỉ trích nước này sử dụng những "phương thức bạo lực" trong chiến dịch tấn công Dải Gaza.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Moskva hồi tháng 4/2019. Ảnh: Reuters
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết thêm trong cuộc điện đàm hôm 10/12, ông Netanyahu đánh giá cao những nỗ lực của Moskva trong việc giúp phóng thích con tin mang hai quốc tịch Nga - Israel Roni Krivoi.
Lãnh đạo Israel còn kêu gọi ông Putin "gây áp lực" với Hội Chữ thập Đỏ, tổ chức vốn bị Tel Aviv chỉ trích chưa nỗ lực tiếp cận các con tin ở Dải Gaza, dù đó là một phần nhiệm vụ của họ.
Nga hồi tháng 10 tiếp một phái đoàn Hamas, trong đó các quan chức Điện Kremlin bày tỏ ủng hộ với quan điểm của lực lượng vũ trang này. Israel khi đó kêu gọi Nga trục xuất phái đoàn Hamas tới thăm, gọi lời mời nhóm này tới Moskva là "tệ hại".
Nga giữ quan hệ tốt với các quốc gia chủ chốt ở Trung Đông như Israel, Iran, Syria và cả chính quyền Palestine cùng nhóm vũ trang Hamas. Tổng thống Putin tuần trước gặp người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi, trong đó ca ngợi hỗ trợ của Tehran liên quan chiến dịch của Nga ở Ukraine cùng nỗ lực tổ chức các cuộc đàm phán về xung đột Israel - Hamas.
Hamas hôm 7/10 bất ngờ tấn công Israel, khiến gần 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 bị bắt cóc. Khoảng 137 con tin vẫn ở Dải Gaza, sau khi hơn 100 người được thả trong 7 ngày hai bên ngừng bắn. Các cuộc tấn công đáp trả liên tục từ Israel đã khiến gần 18.000 người ở Dải Gaza thiệt mạng, theo cơ quan y tế khu vực.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/thu-tuong-israel-bat-binh-ve-thai-do-cua-nga-voi-xung-dot-gaza-4687401.html