Kênh truyền hình TV 2 cho biết Cơ quan Tư pháp của Iran đưa ra tuyên bố trên nhằm chấm dứt những tin đồn liên quan tới các trường hợp bị bắt giữ vì tham gia biểu tình sau bầu cử tổng thống tại nước này. Thông báo cho biết: “Quá trình điều tra từng trường hợp được tiến hành với sự đại diện của luật sư đương sự. Cho tới nay, có tới 89 người bị đưa ra xét xử, trong đó có 81 người phải chịu nhiều mức án khác nhau từ 6 tháng tới 15 năm tù giam. 5 người đã bị tuyên án tử hình vì có liên quan tới các tổ chức khủng bố và đối lập”.
Tuy nhiên, Cơ quan Tư pháp của Iran không cho biết danh tính cụ thể của những người bị tử hình nên hiện tại không rõ 5 người này có bao gồm những người bị tuyên án tử hình hồi tháng 10 hay không. Cho tới nay chỉ có tên của nhà hoạt động đối lập Mohammad Reza Ali Zamani bị tuyên án tử hình mới được công khai. Các công tố viên cũng cho biết thêm một tòa án đã tiến hành xem xét một số trường hợp yêu cầu kháng án và đã tiến hành xét xử chung thẩm. Một vài trường hợp hiện nay vẫn đang được tiến hành điều tra.
Cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6 tại Iran đã khiến cho phe đối lập tiến hành nhiều các hoạt động biểu tình. Có ít nhất 30 người bị chết trong các cuộc xung đột giữa người biểu tình và cảnh sát. Hàng ngàn người đã bị chính quyền Iran bắt giam. Hiện nay, vẫn còn khoảng 200 người còn bị giam giữ.