Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 29/9, ông Salehi, cũng là Phó tổng thống, đã đề cập tới các vấn đề hạt nhân và quân sự nhạy cảm vốn ít được thảo luận công khai tại Iran. Sự cởi mở này được xem là một nỗ lực nhằm chống lại sự phản đối của cộng đồng quốc tế về một loạt các vụ thử tên lửa trong tuần này và sơ sở hạt nhân mới của nước Cộng hòa Hồi giáo. “Cơ sở hạt nhân này nằm ở chân núi và địa điểm đặt căn cứ này được lựa chọn một cách có chủ ý để chống lại các cuộc tấn công từ trên không. Đó cũng là lý do vì sao nó lại nằm liền kề một căn cứ quân sự của Lực lượng Vệ binh Cách mạng”, ông Salehi phát biểu. “Căn cứ quân sự nhằm bảo vệ cơ sở hạt nhân và giảm chi phí cho một hệ thống phòng vệ hiệu quả. Nếu chúng tôi chọn một địa điểm khác, chúng tôi có thể phải thiết lập thêm một hệ thống phòng vệ trên không”.
Tuyên bố của Phó tổng thống Salehi còn đi cùng với một thông điệp cứng rắn ngay trước các cuộc đàm phán quan trọng trong tuần này với Mỹ và các cường quốc khác - rằng Iran sẽ không từ bỏ khả năng sản xuất nhiên liệu hạt nhân. Ông Salehi nói Iran sẵn sàng thảo luận chung về công nghệ hạt nhân với các cường quốc gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức trong cuộc đàm phán ở Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, Phó tổng thống Iran tuyên bố, Iran sẽ không thảo luận các vấn đề liên quan đến các quyền hạt nhân của mình. Tuy nhiên, ông Salehi cũng nói Iran sẽ sớm công bố thời điểm để các thanh sát viên vũ khí có thể tới thanh sát cơ sở hạt nhân thứ hai của nước này.