“Nguồn nhiên liệu cho nhà máy Bushehr sẽ được bơm vào các thanh nhiên liệu bên trong lò phản ứng hạt nhân”, Press TV dẫn lời ông Alaeddin Boroujerdi, Chủ tịch Uỷ ban Chính sách đối ngoại và An ninh quốc gia của Quốc hội Iran cho hay. “Bất chấp các lệnh trừng phạt mà Mỹ và các nước châu Âu áp đặt lên Iran, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục phát triển tham vọng hạt nhân của mình”, ông nói thêm.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr nằm ở phía nam Iran. Nó bắt đầu được đưa vào hoạt động từ tháng 8 vừa qua với sự hỗ trợ của Nga sau nhiều thập kỷ bị gián đoạn. Theo thoả thuận song phương giữa Nga và Iran dưới sự bảo trợ của IAEA, Nga sẽ hỗ trợ Iran bước đầu trong việc vận hành nhà máy này, sau đó cung cấp nhiên liệu và mang đi toàn bộ những thanh nhiên liệu đã qua sử dụng.

Các nước phương Tây cáo buộc Iran đang ngầm sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, với tư cách là thành viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và là quốc gia đã ký tên vào Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân, Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ nhằm mục đích hoà bình là sản xuất điện năng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc đã áp đặt 3 gói trừng phạt lên Iran nhằm gây sức ép buộc nước này chấm dứt tham vọng hạt nhân của mình nhưng dường như chưa phát huy được hiệu quả.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm