Iran - Syria khẳng định quan hệ đối tác liên minh chống Israel
Đại diện của thủ lĩnh tinh thần tối cao Iran hôm 7/8 khẳng định quan hệ đối tác liên minh chống Israel với Damascus trong khi tổng thống Syria al-Assad xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên trong hơn 20 ngày qua.
Phát biểu trong cuộc gặp với tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 7/8, ông Saeed Jalili, lãnh đạo Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran đồng thời là đặc phái viên của Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei khẳng định, Syria là một đối tác sống còn trong liên minh khu vực chống Israel mà Tehran không cho phép bị phá vỡ. "Iran sẽ không cho phép trục liên minh mà trong đó coi Syria là một phần thiết yếu bị phá vỡ theo bất cứ cách nào", ông Saeed Jalili phát biểu. Trong khi đó, Damascus tiếp tục bác bỏ các tuyên bố rằng có thêm nhiều bộ trưởng nước này đào tẩu.
Hãng tin Reuters hôm 7/8 dẫn lời Bộ trưởng Thông tin Syria Omran Zoabi cho biết Thủ tướng lâm thời Omar Ghalawanji vừa mới chủ trì một cuộc họp nội các trong ngày 6/8 với sự tham dự của tất cả các bộ trưởng.
Hãng tin SANA (Syria) cũng dẫn lời Bộ trưởng Zoabi khẳng định việc đào tẩu ở bất kỳ cấp nào cũng không có tác động gì tới nhà nước Syria, "Syria là một nhà nước thể chế và việc đào tẩu của các cá nhân, dù ở cấp nào, cũng không làm thay đổi chính sách của nhà nước". Trước đó, thông tin thủ tướng Riad Hijab bất ngờ phản bội tổng thống al-Assad, chạy sang phe nổi dậy đã khiến cả Syria chấn động, tuy nhiên các hãng tin chính thức của Damascus cho biết ông này bị cách chức sau 2 tháng được bổ nhiệm.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của tổng thống Syria al-Assad hôm 7/8 trên truyền hình khi tiếp ông Saeed Jalili kể từ sau vụ ám sát 4 quan chức cấp cao ngày 18/7 cũng đã dẹp tan các tin đồn rằng ông này đã thiệt mạng trong một vụ tấn công.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev cùng ngày cũng bác bỏ thông tin cho rằng chính ông đã đưa ra tuyên bố trên trang Twitter về cái chết của tổng thống Syria al-Assad. Trước đó, một tài khoản Twitter lấy tên ông Vladimir Kolokoltsev đăng tải một thông điệp cho biết tổng thống Assad có thể đã chết cùng với vợ sau khi bị tấn công ở thành phố Latakia.
Tổng thống Syria al-Assad (phải) gặp đặc phái viên Iran hôm 7.8. (AFP)
Theo các nguồn tin mới nhất, chiều 6/8, tại thủ đô Damascus vẫn xảy ra các vụ giao tranh lẻ tẻ, trong đó có vụ đánh bom nhằm vào trụ sở đài truyền hình quốc gia Syria. Tại Aleppo, quân nổi dậy tại các quận đang chịu nhiều tổn thất và cạn kiệt đạn dược sau nhiều ngày giao tranh với quân chính phủ được trang bị vũ khí hạng nặng như xe tăng cùng trực thăng vũ trang.
Trong khi đó, kênh Press TV (Iran) ngày 7/8 đưa tin cho biết, một đoàn xe quân sự của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự hỗ trợ của các trực thăng đã tiến vào thị trấn Jarablos của Syria, một khu vực của người Kurd. Tuy nhiên, tuyên bố trên chưa được xác nhận chính thức bởi giới chức Thổ Nhĩ Kỳ hay Syria. Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo rằng Ankara có thể sẽ tấn công lực lượng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) - một nhóm vũ trang mà nước này coi là khủng bố sinh sống tại Syria.
Thai Huyen - Tổng hợp từ Internet