Iran không muốn căng thẳng với Mỹ

02:00' 27-08-2024
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này muốn kiểm soát tình trạng thù địch với Mỹ để giảm bớt sức ép và đối phó lệnh trừng phạt.

"Chúng tôi không mong chờ có thể kết thúc đối đầu và căng thẳng với Mỹ, do nó xuất phát từ hàng loạt bất đồng mang tính căn bản. Chúng tôi hướng đến kiểm soát căng thẳng và tình trạng thù địch", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trả lời đài truyền hình IRIB ngày 23/8.

Ông nhấn mạnh chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Masoud Pezeshkian là giảm hậu quả của bất đồng với Mỹ càng nhiều càng tốt, giảm bớt sức ép lên người dân và tránh phải đối diện dư luận quốc tế bất lợi.

"Đây là hướng đi phù hợp cho chính sách đối ngoại, với những sáng kiến giảm hậu quả của bất đồng, ngăn leo thang và tránh thiệt hại nghiêm trọng cho đất nước", ông Araghchi nói.

Ông bình luận rằng dù quan hệ Mỹ - Iran đã có nhiều thù địch và nguy cơ trong những năm qua, nhiều cơ hội đã xuất hiện cho cả hai bên và Iran từng nắm bắt tốt nhiều cơ hội. Ông nhấn mạnh rằng "cân bằng chiến lược" giữa hai nước đang có lợi hơn cho Iran trong vài năm qua.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trả lời phỏng vấn đài IRIB vào ngày 23/8. Ảnh: IRNA

Dù vậy, Ngoại trưởng Abbas Araghchi khẳng định ưu tiên quan hệ của Iran vẫn là các thành viên trong "Trục Kháng chiến" và những nước láng giềng, cùng với Nga và Trung Quốc. Ông nói ba nhiệm vụ chính của mình trong nhiệm kỳ là "lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia và danh dự tổ quốc".

Iran và Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1980 lật đổ nhà vua Mohammed Reza, vốn là lãnh đạo được Mỹ và phương Tây hậu thuẫn.

Quan hệ giữa Tehran và phương Tây chuyển hướng tích cực với thỏa thuận năm 2015, trong đó Iran chấp nhận sự giám sát quốc tế và hạn chế mở rộng chương trình hạt nhân quốc gia. Đổi lại, Mỹ và các nước châu Âu nới lỏng nhiều lệnh trừng phạt kinh tế từng áp đặt lên Iran suốt nhiều năm. Ông Araghchi từng là thành viên quan trọng trong nhóm đàm phán của Tehran ở thỏa thuận này.

Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran vào năm 2018, sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống. Quan hệ Washington - Tehran trở lại vòng xoáy thù địch sau đó, khi Mỹ tái áp đặt nhiều lệnh trừng phạt với quốc gia Trung Đông.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Rowville Secondary College Vùng: Rowville. Phone: 9755 4555
Xem thêm

Mời quý phụ huynh đăng ký nhập học và tham quan trường.


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/iran-muon-kiem-soat-tinh-trang-thu-dich-voi-my-4785338.html