Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fars, ông Vahidi cho biết việc chuyển giao hệ thống phòng không hiện đại S-300 không vi phạm luật pháp Nga và quốc tế. “Việc thực thi thương vụ S-300 không đi ngược lại với luật pháp của Nga và quốc tế. Hiển nhiên rằng Nga phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những hậu quả gây ra trong việc không thực thi thương vụ này”, ông Vahidi cho biết. Theo ông Vahidi, Nga nên sớm công bố quan điểm chính thức của mình về vấn đề này. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng tiết lộ cuối tháng 4 vừa qua, Iran đã tự sản xuất được hệ thống phòng không tương tự như hệ thống S-300 của Nga.
Ngày 11/6, nguồn tin từ Điện Kremlin cho biết việc bán hệ thống phòng không S-300 nằm trong phạm vi cấm vận theo nghị quyết đã được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Tổng thống Dmitry Medvedev là người có quyết định cuối cùng về vấn đề này.