Trả lời phỏng vấn bên lề Hội nghị An ninh châu Á (Đối thoại Shangri-la tại Singapore), ông Yusgiantoro cho biết: “Nhiều nước có thể cung cấp tàu ngầm cho chúng tôi. Chúng tôi muốn bảo đảm chúng phù hợp với nhu cầu và điều kiện vùng biển của Indonesia vì có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ các tuyến đường biển. Chúng tôi sẽ sở hữu những chiếc tàu ngầm này trong 2 năm tới”. Tuy nhiên, vị bộ trưởng này không cho biết thêm chi tiết.
Hồi cuối tháng 1/2010, nhiều hãng truyền thông đưa tin về việc Indonesia sẽ mua một trong những loại tàu ngầm tiên tiến nhất của Nga. Indonesia muốn mua 2 chiếc tàu ngầm diesel lớp Lada và nhập khẩu công nghệ sản xuất loại tàu này của Nga. Tàu ngầm lớp Lada có thể được ví như một thứ vũ khí chính xác cao. Tàu có tính năng tự động hóa cao, có thủy thủ đoàn không lớn, chứa đủ điện năng và có trang bị vũ khí, khí tài tốt. Lada được đánh giá là lớp tàu ngầm chạy bằng đông cơ diesel hiện đại nhất thế giới.
Với hơn 17.000 đảo lớn nhỏ, Indonesia quần đảo lớn nhất thế giới. Nước này nằm trên các tuyến vận tải đường biển nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, cũng như nối Châu Á và Australia, một đất nước chủ yếu sử dụng đường biển để vận tải hàng hóa và nhiên liệu. Hiện Indonesia đang sở hữu hai tàu ngầm.