Theo quy tắc này, trước tiên MPR, bao gồm 560 thành viên Hạ viện và 132 nghị sĩ từ các vùng miền thuộc Thượng viện, phải tổ chức bỏ phiếu với tối thiểu 2/3 thành viên Hạ viện tham dự và tối thiểu 2/3 số tham dự bỏ phiếu thuận với việc phế truất. Sau đó, MPR sẽ trình đề nghị phế truất lên Tòa Hiến pháp trong vòng 90 ngày. Nếu Tòa Hiến pháp chấp thuận, Hạ viện sẽ tổ chức phiên họp toàn thể và trình kiến nghị lên MPR trở lại. MPR trong vòng 30 ngày phải tổ chức phiên họp toàn thể với sự tham dự tối thiểu của 3/4 trên tổng số 692 thành viên và ít nhất 2/3 số tham dự bỏ phiếu tán thành thì việc phế truất mới có hiệu lực.
Các nhà bình luận cho rằng quy tắc mới này sẽ vô hiệu đối với đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, bởi đảng Dân chủ của ông và hai đồng minh gần gũi là đảng Dân tộc Thức tỉnh và đảng Ủy thác Quốc gia có dư số đại biểu trong Hạ viện để làm cho các cuộc bỏ phiếu chống lại ông thất bại.
Tuy nhiên, động thái này được cho là mối nguy đối với Phó tổng thống Boediono. Ông Boediono cùng với Bộ trưởng Tài chính Mulyani Indrawati đang bị điều tra về việc rút ngân sách 6.700 tỉ rupiah cứu nguy Ngân hàng Century năm 2008, cao hơn 5 lần so với con số được phê duyệt ban đầu. Khi ấy, ông Boediono là Thống đốc Ngân hàng nhà nước, bà Mulyani kiêm cả ghế Bộ trưởng Điều phối kinh tế.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.