| Ông Hamzah Thayeb đã trình các văn bản phê chuẩn Công ước quốc tế lên Tổng thư ký IMO, ông Koji Sekimizu (trái). (Nguồn: imo.org) |
In-đô-nê-xi-a vừa phê chuẩn hai công ước quốc tế liên quan đến an toàn hàng hải và nộp các văn bản liên quan lên Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).
Đại diện thường trực In-đô-nê-xi-a tại IMO, ông Ham-dát Thay-ép (Hamzah Thayeb) đã trình các văn bản phê chuẩn Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển (MARPOL, năm 1973) và Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải (SAR 1979) lên Tổng thư ký IMO, ông Côi-di Xê-ki-mi-dư (Koji Sekimizu) tại Luân Đôn (Anh) hôm 24-8 vừa qua.
Ông Ham-dát Thay-ép nhấn mạnh rằng, việc phê chuẩn hai công ước MARPOL 1973 và SAR 1979 khẳng định cam kết của In-đô-nê-xi-a đối với quốc tế về đảm bảo thúc đẩy an toàn hàng hải.
Theo TTXVN