Những hòn đảo thuộc tỉnh Tây Lombok, Tây Nusa Tenggara, bị Cơ quan đất đai quốc gia (BPN) bán trái phép cho các cá nhân, công ty và người nước ngoài thời gian qua, người phát ngôn Ispan Junaidi của tỉnh Tây Lombok cáo buộc.
Một bãi biển tuyệt đẹp trên một đảo nhỏ thuộc Tây Lombok, Indonesia
Những hòn đảo bị bán đều là những điểm du lịch lặn biển hấp dẫn với các rạn san hô khổng lồ và hệ thống sinh vật biển phong phú, trong đó những hòn đảo như Gili Renggit, Gili Tangkong và Gili Nanggu được mệnh danh là “đảo thiên đường”.
Tuy nhiên Udin Syafrudin, lãnh đạo BPN tại Tây Lombok, phủ nhận việc cơ quan này đã cấp giấy phép sở hữu các hòn đảo. “Chúng tôi không bao giờ ban hành những loại giấy tờ như vậy.
Một vài người có thể đầu tư xây dựng những khu nghỉ dưỡng trên các hòn đảo, nhưng không phải là sở hữu cả hòn đảo” - ông Udin Syafrudin khẳng định.
Diện tích những hòn đảo trên tổng cộng khoảng 150ha. Một quan chức giấu tên thuộc Văn phòng công tố tỉnh Tây Lombok tiết lộ một số công ty nước ngoài đã sở hữu khoảng 16ha diện tích đảo Gili Tangkong và Gili Renggit.
Theo luật Indonesia hiện nay, mỗi cá nhân chỉ được phép sở hữu một mảnh đất rộng tối đa 5ha tại một tỉnh.
Vụ bê bối tham nhũng này từ lâu đã gây nhiều tranh cãi ở Indonesia, bởi một số hòn đảo thậm chí còn được rao bán trên các trang web.
Hồng Hà