Singapore đã bày tỏ quan ngại về việc Indonesia định dùng tên của hai binh sĩ tham gia vụ đánh bom một tòa nhà ở Singapore hồi năm 1965 để đặt tên cho một con tàu hải quân.

Hiện trường vụ đánh bom tháng 3/1965 ở Singapore, ngọn nguồn căng thẳng giữa Indonesia và Singapore hiện nay (Nguồn: ST)

Trước đó theo Bộ Ngoại giao Singapore, Ngoại trưởng K.Shanmugam đã thảo luận với người đồng cấp Indonesia Marty Natalegawa về vấn đề trên cũng như “tác động của việc này đối với người dân Singapore, đặc biệt là gia đình các nạn nhân”.

Ngày 10/2, giới chức quốc phòng Indonesia đã rút khỏi "Triển lãm hàng không Singapore 2014" giữa lúc căng thẳng leo thang xung quanh việc Jakarta quyết định đặt tên cho một tàu chiến là "KRI Usman Harun" để vinh danh hai lính biệt kích nước này - Usman Haji Mohamed Ali và Harun Said - những người bị tử hình do tiến hành một vụ đánh bom đẫm máu một khu văn phòng ở Singapore trong giai đoạn quan hệ 2 nước căng thẳng những năm 1960.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết các chỉ huy và quan chức hàng đầu lực lượng vũ trang Indonesia đã thông báo Jakarta sẽ không tham gia Triển lãm hàng không Singapore 2014, khai mạc ngày 10/2, và cũng không nêu lý do. 
Trước đó, Không quân Indonesia thông báo Đội bay nhào lộn Jupiter của Indonesia sẽ trình diễn trong triển lãm lần này.
Quyết định trên là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tranh cãi đã ảnh hưởng trực tiếp tới quan hệ giữa 2 nước láng giềng này và được đưa ra sau khi Singapore tuần trước chỉ trích Indonesia đặt tên cho khinh hạm nói trên - động thái Singapore cho rằng có nguy cơ khơi lại "những vết thương quá khứ".

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Trung tâm giữ trẻ Cradles To Crayons Vùng: Kealba. Phone: 9356 9466
Xem thêm