Hy Lạp từ chối điều kiện của các nước Châu Âu
| Những người ủng hộ lựa chọn từ chối điều khoản của các chủ nợ tập trung tại quảng trường Syntagma ở thủ đô Athens của Hy Lạp vào tối 5/7. Ảnh: AP |
Bộ Nội vụ Hy Lạp thông báo trên trang web của họ rằng 61% cử tri tham gia cuộc trưng cầu dân ý không chấp nhận các điều khoản của những chủ nợ, trong khi chỉ 39% đồng ý, BBC đưa tin.
Syriza, đảng cầm quyền ở Hy Lạp, vận động người dân phản đối các điều khoản vì họ cho rằng chúng là "điều sỉ nhục". Phe đối lập cảnh báo việc Hy Lạp nói "Không" sẽ khiến Athens phải rời khỏi khu vực đồng Euro.
Vào tối 5/7, Thủ tướng Alexis Tsipras của Hy Lạp tuyên bố người dân đã chọn "một châu Âu đoàn kết và dân chủ".
"Từ ngày mai, Hy Lạp sẽ trở lại bàn đàm phán và ưu tiên hàng đầu của chúng ta là khôi phục sự ổn định tài chính của đất nước. Lần này chúng ta sẽ thảo luận về khoản nợ", ông phát biểu trên đài truyền hình. Tsipras dẫn một báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế để nhấn mạnh rằng, tái cơ cấu nợ là biện pháp cần thiết đối với Hy Lạp.
Euclid Tsakalotos, trưởng đoàn đàm phán với các chủ nợ của Hy Lạp, tin rằng với kết quả rõ ràng của cuộc trưng cầu, Athens sẽ có thể đạt một thỏa thuận với các chủ nợ trong Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế một cách nhanh chóng.
Nhưng một số quan chức Liên minh châu Âu từng khẳng định việc nói "Không" là thông điệp cho thấy Hy Lạp không muốn tiếp tục đàm phán với các nước cho họ vay tiền.
Ông Jeroen Dijsselbloem, người đứng đầu nhóm Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng euro, nói rằng kết quả cuộc trưng cầu dân ý là điều vô cùng đáng tiếc đối với tương lai của Hy Lạp. Bộ trưởng Kinh tế Đức, ông Sigmar Gabriel, nhận định rằng tái thương lượng với Athens là việc mà ông không thể tưởng tượng.
"Kết quả trưng cầu dân ý đã phá tan những chiếc cầu cuối cùng mà Hy Lạp và Liên minh châu Âu có thể sử dụng để tiến tới một sự thỏa hiệp", ông bình luận.
Theo Gabriel, Thủ tướng Tsipras và chính phủ của ông đang đưa đất nước tới một con đường của "sự chối bỏ và tuyệt vọng".