Vụ đánh bom đầu tiên xảy ra tại điểm bỏ phiếu ở miền trung Nigeria vào tối thứ sáu. Vụ đánh bom thứ hai xảy ra tại Maiduguri thuộc thủ phủ Borno phía đông bắc Nigeria sau khi bắt đầu bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Nigeria. Vụ nổ khiến 1 nữ cảnh sát chết tại hiện trường, 7 người khác bị thương nặng. Ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong các vụ nổ và hàng chục người khác bị thương, nhưng con số này có thể nhiều hơn do vẫn còn chưa rõ chi tiết từ các vụ nổ hôm thứ bảy. Vụ nổ gây ra hoảng loạn tại trạm bỏ phiếu, khiến cử tri bỏ chạy tán loạn và làm hoãn lại cuộc bầu cử. Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã lên án vụ nổ và yêu cầu các nơi phải tăng cường cảnh giác an ninh trước ngày bầu cử quốc hội sắp đến.

Các cử tri lo lắng về tình trạng bạo lực nhưng theo họ bầu cử năm nay tạo cơ hội cho người dân thực hiện quyền dân chủ. Họ sẵn sàng đứng xếp hàng tại các trạm bỏ phiếu ở bên ngoài đường phố, chờ đợi dưới cái nắng mặt trời thiêu đốt. Comfort Ejiogu, một doanh nhân 50 tuổi, cho biết: “Tôi tin rằng lá phiếu của tôi sẽ hữu dụng”. Bầu cử tổng thống Nigeria sẽ tổ chức vào ngày 16/4 sắp tới, tiếp đó là bầu thống đốc tiểu bang vào ngày 26/4.

Hồng Duyên

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm