Ngày 4/4 Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tất cả nhân viên quân sự của Ukraine đồn trú tại Crimea được phép rời khỏi đây và trở về Ukraine. Tuy nhiên 8.000 quân nhân nước này xin tình nguyện ở lại phục vụ ở Crưm sau khi sáp nhập vào Nga.
ảnh minh họa
Ngày 4/4 trong một tuyên bố ông Shoigu đã bác bỏ cáo buộc trên và tuyên bố việc quân đội Nga “ngược đãi người dân Ukraine là không đúng sự thật và giống như một hành động khiêu khích của chính quyền Kiev”.
Tuy nhiên theo truyền thông thì trước đó một số sĩ quan cấp cao Ukraine bao gồm một chỉ huy căn cứ quân sự trên bán đảo Crimea bị lực lượng vũ trang Nga bắt giữ và tạm giam trong vài ngày.
Moscow cũng chưa bao giờ thừa nhận hàng ngàn binh sĩ của mình hiện diện trên bán đảo, chiếm đóng các sân bay mặc dù lực lượng này thường xuyên di chuyển trên các xe bọc thép mang biển số Nga. Điện Kremlin còn lên tiếng thanh minh hành động triển khai quân sự tại Crimea nhằm chống lại mối đe dọa về an ninh của một số tổ chức cực đoan và hơn nữa, tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở khu tự trị.
Trong khi đó, bộ đội biên phòng Ukraine hôm 3-4 đã bắt đầu tuần tra tại khu vực đường biên giới mới với Nga về phía bắc của bán đảo Crimea.
Bộ đội biên phòng Ukraine tuần tra khu vực biên giới mới. Ảnh: RIA Novosti
Nikolay Litvin, chỉ huy lực lượng phòng vệ biên giới Ukraine cho biết trước đó bộ đội biên phòng đã sơ tán trang thiết bị quân sự ra khỏi Crimea và cuộc tuần tra mới đây nhằm mục đích tăng cường biện pháp an ninh tại các vùng lãnh thổ mới.
Ông Litvin cho biết thêm đơn vị biên phòng Berdyansk và Kherson đã gia nhập cục bảo vệ biên phòng Azov khu vực Biển Đen.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.