Học sinh trung học có xu hướng từ bỏ môn địa lý khi định hướng nghề nghiệp cho tương lai
Học sinh HSC đang có xu hướng lựa chọn những bộ môn như nghiên cứu pháp luật và xây dựng để chuẩn bị cho việc làm trong tương lai. Ngược lại, ở những bộ môn như ngôn ngữ học, toán học và khoa học lại có xu hướng bị giảm sút.
ảnh minh họa
Báo cáo phân tích về xu hướng tuyển sinh HSC trong thập kỷ vừa qua cho thấy những bộ môn như nghiên cứu cộng đồng, nghiên cứu gia đình, PDHPE, khiêu vũ và pháp luật. Các khoá đào tạo hướng nghiệp như xây dựng, kim khí cũng đang thu hút nhiều học sinh hơn trước.
Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu NSW, ông Tom Alegounarias, cho biết xu hướng này càng thêm khẳng định nỗi lo ngại về tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng ở bộ môn khoa học, công nghệ, cơ khí và toán học mà Australia đang phải đối mặt. Ngược lại, môn Anh ngữ và lịch sử đang ngày càng được nhiều học sinh quan tâm hơn.
Giáo dục thể chất là một trong những bộ môn tăng nhanh nhất, từ 10,342 học sinh đăng ký lên 14,048 trong vòng 1 thập kỷ qua. Trong khi đó, môn Địa lý vẫn tiếp tục giảm, với số học sinh đăng ký học môn này giảm 26% trong vòng từ năm 2003 đến năm 2013.
Phương Nguyên - Viet Times