Bạn cần phải chuẩn bị bao nhiêu tiền để học đại học?
Hiện các cử nhân ngành nghệ thuật phải trả nợ tiền HECS (Higher Education Contributions Scheme – chương trình vay nợ học đại học của Chính phủ được khởi xướng từ năm 1989) là 17,604 đôla cho khóa học kéo dài trong 3 năm. Trong khi đó, các kỹ sư sẽ phải trả khoản tiền là 33,452 đô la cho khóa học 4 năm, và các luật sư sẽ phải trả 39,168 đô la cũng cho khóa học kéo dài trong 4 năm.
Đại học Melbourne
Sinh viên tốt nghiệp đại học có thể tiếp tục học thêm các chứng chỉ, văn bằng khác hay học lên cao học. Hầu hết người học phải trả học phí toàn phần và số tiền này dao động từ $10,000 đến hơn $200,000.
Học phí cho chương trình thạc sỹ quản trị kinh doanh (MBA) ở trường đại học Charles Darwin ở hạt phía bắc là 20,600 đô la, nhưng mức học phí cho chương trình này ở trường kinh tế Melbourne là 75,000 đô la.
Các chương trình đào tạo y tế 4 năm dành cho học viên sau đại học mà học viên có thể vay tiền HECS và có thể đóng học phí toàn phần. Theo trang web của Đại học Melbourne, sinh viên bản địa nếu không được mượn tiền HECS sẽ đóng mức học phí là 237,920 đô la cho khóa học 4 năm. Học phí của ngành phẫu thuật nha khoa cũng tương đương như vậy. Bên cạnh những khoản tiền này, học viên vẫn cần phải trả khoản nợ đã vay khi học đại học.
Trong khi đó, sinh viên tiếp tục phải chịu các khoản chi phí và khoản nợ khác. Trong bản ngân sách công bố cuối tháng 5/2013, học bổng Start Up Scholarships đã bị chuyển đổi từ khoản trợ cấp thành khoản tiền vay.
Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo? Tiền HECS sẽ gia tăng? Rốt cuộc, chính phủ đã cắt giảm 2.3 triệu đô la từ các trường đại học để hỗ trợ cho chính sách cải cách các trường học của Gonski, và kết quả là các trường đại học tăng học phí để bù đắp cho khoản thiếu hụt này.
Tăng học phí là việc có thể lường trước được. Đảng đối lập, có khả năng thắng cử trong cuộc bầu cử liên bang tháng chín tới, tuyên bố sẽ không có chuyện thay đổi các khoản cắt giảm. Đảng Tự do có “truyền thống” tăng các loại phí, thuế.
Group of Eight - nhóm 8 trường đại học hàng đầu - cũng đang vận động tài lực để thành lập quỹ hỗ trợ sinh viên đại học của riêng họ. Nếu như 8 trường đại học này vận động thành công thì sẽ mở ra cánh cửa cho các trường đại học khác để thực hiện theo.
Sinh viên có khả năng chi trả cho các khoản nợ bao nhiêu? Phải chăng học phí tăng sẽ cản trở sinh viên dự tuyển vào các trường đại học?
Ảnh minh họa
Một nghiên cứu mới đây ở Anh được xuất bản trên tạp chí Educational Studies cho thấy học phí tăng có thể sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đối với quyết định học tiếp lên đại học của học sinh.
Nghiên cứu Đại học Bath kết luận rằng học sinh lớp 12 ngày càng lo lắng về việc chọn lựa học lên đại học của mình do học phí tại Anh tăng từ tháng 10/2012. Trong số 1,549 học sinh lớp 12 tham gia khảo sát thì có 1/4 số học sinh dự định sẽ trì hoãn việc học lên đại học và gần 1/5 số học sinh dự định sẽ chọn lựa các chương trình đại học với mức học phí thấp hơn.
Tác giả của nghiên cứu này cho biết kết quả tìm được đã khẳng định lại kết quả của những nghiên cứu trước đây, rằng vấn đề tài chính có ảnh hưởng quan trọng đối với học sinh khi chọn lựa việc học của mình. Tác giả cũng cho biết thêm vấn đề tài chính còn quan trọng hơn cả chất lượng giáo dục, danh tiếng của trường đào tạo và của quốc gia.
Chính phủ Anh đã cho phép các trường đại học tăng mức học phí từ 3,375 bảng ($5,195) một năm đến 9,000 bảng ($13,853 đô la) một năm. Cuộc khảo sát về ngân sách dành cho hệ thống giáo dục đại học ở Anh năm 2009 chưa được xuất bản của ủy ban Browne kết luận rằng học sinh và phụ huynh cho rằng mức học phí 6,000 bảng (9,323 đô la) một năm là mức học phí cao nhất có thể chấp nhận được.
Nghiên cứu của trường đại học Bath cũng chỉ ra một tỉ lệ phần trăm đáng kể (36%) các em học sinh dự định sẽ rời khỏi Anh để học lên đại học với mức học phí rẻ hơn ở một quốc gia khác. Tác giả của nghiên cứu này cũng cho biết “Có một nghịch lý đang diễn ra là trong khi các học sinh ngoài nước đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận nền giáo dục chất lượng ở Anh thì nhiều học sinh trong nước lại muốn rời khỏi Anh để học đại học với mức học phí mà họ có thể chi trả được.”
Một bài báo trên tờ Telegraph tháng một nhấn mạnh rằng đa số các học sinh ở Anh đều đang muốn đến học ở các trường đại học của Đức, bởi vì họ không phải đóng học phí. Các trường đại học ở Đức đều miễn phí đối với tất cả công dân thuộc khối liên minh châu u. Riêng Bavaria và Lower Saxony là hai tiểu bang cuối cùng thu học phí, nhưng sẽ bãi bỏ việc này trong năm nay.
Bài báo cho biết "Thay vì đóng học phí 9,000 bảng một năm cho một trường đại học hạng hai tọa lạc trên con đường vùng ven ở Anh , bạn có thể theo học ở một tổ chức học thuật có uy tín trong nhiều thế kỷ ở một thành phố xinh đẹp mà không phải đóng bất kì khoản phí nào".
Ngày càng có nhiều khóa học ở các trường đại học Đức đang được dạy học bằng tiếng Anh.
Nước Úc có thể rút ra nhiều bài học từ nghiên cứu của trường Đại học Bath. Hiệp hội sinh viên học sinh quốc gia ở Úc cho biết, những thay đổi của chương trình học bổng Start Up sẽ làm cho các em học sinh không có điều kiện về tài chính không thể học lên đại học.
Chính phủ Úc chắc chắn phải suy nghĩ kĩ về việc gia tăng học phí ở các trường đại học. Khoản tiền nợ HECS của học sinh sinh viên Úc chắc chắn là gánh nặng của công dân xứ sở này.
Song Hảo - Kim Phụng (Theo Sydney Morning Herald)