Hầu hết nạn nhân bị thương là những vết thương hở, thâm tím, trầy xước và gẫy xương. Trong đó, số trường hợp ở khu vực Laverton chiếm khoảng 19%, đứng sau là Altona Meadows với 18% và Williamstown với 14%. Trong năm 2006/2007, khu vực Hobsons Bay ghi nhận 237 trường hợp bị thương do ẩu đả với độ tuổi trên 15, nhưng trong năm 2007/2008 con số này tăng gần gấp đôi lên 249 trường hợp.
Đối tượng liên quan phổ biến nhất là người trẻ tuổi, đứng đầu là nhóm đối tượng từ 20-24 tuổi, tiếp đến là nhóm từ 25-29 tuổi chiếm 17% và từ 15-19 tuổi chiếm 13%. Đa số các vụ ẩu đả đều xảy ra trong thời gian diễn ra các hoạt động giải trí, 27% số vụ xảy ra tại nhà và 25% số vụ xảy ra trên đường phố, trong khi đó có tới 77% số vụ ngược đãi hoặc hành hung xảy ra tại nhà riêng. Bà Khic-Houy Prang, trợ lý của đội VISU cho biết khu vực Hobsons Bay đóng góp 3% trong số những trường hợp bị thương do hành hung ở độ tuổi từ 15 trở lên.